13/09/2023 12:08 GMT+7

Dùng ám hiệu 'đi nhậu' để hút trộm 73.000m³ cát, nhóm 'cát tặc' bị đề nghị truy tố

Sau quá trình điều tra bổ sung, nhóm "cát tặc" hút trộm 73.000m³ bị truy tố thêm tội đưa hối lộ.

Tang vật khai thác của đường dây cát tặc bị bắt quả tang - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Tang vật khai thác của đường dây cát tặc bị bắt quả tang - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố bị can đối với Trương Văn Chinh (38 tuổi, quê Hải Dương) và 11 đồng phạm về các tội danh: "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "đưa hối lộ" và "môi giới hối lộ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, TP.HCM), với hơn 11 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng và Đồng Nai.

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. 

Khi chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn "đi nhậu" và sẽ nhắn "nghỉ nhậu" nếu hôm nào không đi hút cát.

Thời gian hoạt động của nhóm này diễn ra vào khoảng 18h hằng ngày, các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3 - 4h sáng hôm sau. Sau đó tàu cát được tập kết về ngã ba Vàm Tuần trên sông Soài Rạp để kiểm tra số lượng cát và bán cát.

Khuya 5-5-2022, đoàn kiểm tra thuộc Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an (C08) cùng các lực lượng chức năng phát hiện 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên 12 tàu đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 11/12 tàu có chứa 7.500m3 cát.

Sau khi các tàu bơm hút cát bị C08 bắt giữ, Chinh thông báo cho đồng phạm tìm người lo lót để chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu tàu với số tiền 3 tỉ đồng. Tuy nhiên vụ việc sau đó được C08 chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Căn cứ vào sổ ghi chép thu giữ, cơ quan điều tra xác định từ 18-3-2022 đến 6-5-2022, bị can Chinh đã chỉ đạo khai thác được hơn 73.000m3 cát, bán với giá dao động 68.000 - 75.000 đồng/m3.

Riêng ngày 6-5-2022, khi bị phát hiện bắt giữ 9 tàu hút của Chinh, trên các tàu đã hút được 6.630m3 cát, kết quả giám định giá cát thời điểm này 840 triệu đồng.

Công bố đường dây nóng, lập chuyên án, lắp camera, dựng trụ bê tông quyết dẹp cát tặcCông bố đường dây nóng, lập chuyên án, lắp camera, dựng trụ bê tông quyết dẹp cát tặc

Nơi công bố đường dây nóng, nơi lập chuyên án, nơi lắp camera, dựng trụ bê tông. Quảng Ngãi quyết dẹp cát tặc trên sông Trà Khúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên