19/06/2013 18:32 GMT+7

Đưa thi thể thợ lặn cuối cùng ra khỏi khoang tàu

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - 17g chiều 19-6, thi thể thợ lặn cuối cùng trong vụ 4 thợ lặn chết ngạt do hít phải khí độc ở vùng biển Thừa Thiên-Huế đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi khoang tàu Onnekas One.

Đồng nghiệp bàng hoàng trước cái chết của 4 thợ lặn

jUNv0zkF.jpgPhóng to

Thợ lặn tiếp cận khoang balas để vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: Nguyên Linh

6GkLmi9K.jpgPhóng to

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận tàu để tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Nguyên Linh

WN3rJprX.jpgPhóng to

Cơ quan chức năng đang đo chất độc trong nước - Ảnh: Nguyên Linh

U6FwJxMy.jpgPhóng to

Đoàn công tác Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Nguyên Linh

Từ trưa 19-6, các cơ quan chức năng gồm lực lượng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, VKSND tỉnh, công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và Đoàn công tác Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung -Tây Nguyên (Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam) cố gắng tiếp cận hiện trường để khám nghiệm và tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ tư.

Tuy nhiên khoang tàu nơi bốn nạn nhân tử nạn nằm hút sâu, khí độc phát tán nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Các chuyên gia của Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung-Tây Nguyên đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu khí trong khoang tàu, đồng thời đo tốc độ phạm vi ảnh hưởng môi trường của hiện trường vụ tai nạn.

Khi đoàn khám nghiệm thả một con vịt xuống khoang nơi bốn thợ lặn tử nạn thì lập tức con vịt chết ngay. Tiếp đó, lực lượng công binh và thợ lặn đã mang theo bảo hộ lao động và dụng cụ chống độc lặn xuống khoang tàu để tìm thi thể nạn nhân Võ Văn Thuận. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Thuận và đưa ra khỏi khoang balas về cảng Thuận An để khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, thượng tá Lê Văn Phương, phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, yêu cầu các lao động không được tiếp cận con tàu Onnekas One, đồng thời có phương án bảo vệ tàu và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “hôi của”.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên