19/06/2023 12:01 GMT+7

Dự án nâng cấp đô thị TP Long Xuyên chậm tiến độ hơn 20%

Tiểu dự án nâng cấp mở rộng đô thị TP Long Xuyên thực hiện từ 2018-2023, với tổng số tiền trên 56,4 triệu USD trong 5 năm. Thế nhưng đến nay chỉ đạt 50%, chậm tiến độ hơn 20% so với kế hoạch.

Dự án nâng cấp đô thị TP Long Xuyên chậm tiến độ hơn 20% - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp mở rộng đô thị Long Xuyên đang thực hiện tại rạch Bà Bầu còn ngổn ngang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 19-6, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh, các công nhân đang thi công ì ạch, xung quanh là người dân sinh sống và đi lại gặp nhiều khó khăn vì công trình bề bộn.

"Họ thi công tại rạch Bà Bầu này hơn 2 năm nay rồi nhưng hiện nay không đoạn nào hoàn thiện. Đơn vị thi công nói phải đóng cừ hai bên rồi làm đường nên họ phải nạo vét sâu cho rạch thông thoáng. Tuy nhiên đến nay chưa đoạn nào hoàn thiện. Chúng tôi đã bàn giao mặt bằng nhưng họ thi công chậm quá", ông Nguyễn Văn Phước, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, nói.

Còn ông H. ở gần đó bức xúc nói: "Kênh 2 có chiều dài hơn 300m nhưng hơn một năm nay đơn vị thi công đặt cống và bơm cát vào để lấp kênh làm đường cũng không xong. Bà con đi lại khó khăn quá".

Nói về dự án này, ông Nguyễn Ngọc Kính - giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Long Xuyên, An Giang - cho hay tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đô thị TP Long Xuyên nằm trong dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam (SUUP) do UBND TP Long Xuyên làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư trên 56,4 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA, được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2018 - 2023.

Dân bức xúc dự án nâng cấp mở rộng đô thị Long Xuyên thi công chậm. Trong clip là đơn vị thi công dùng Kobe múc nước mà không dùng máy bơm rút nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong giai đoạn 1, đơn vị đã trao 5/5 gói thầu xây lắp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các gói thầu này chậm (nhất là các gói thầu: LIA 3; LIA 5; LIA 6; rạch Cái Sơn; rạch Ông Mạnh; rạch Bà Bầu) do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thiện, cùng với đó là các vật tư, thiết bị phục vụ đóng cừ xung quanh các kênh, rạch để kiên cố hóa thì nhập về chậm. 

"Đến nay, dự án chỉ giải ngân hơn 400 tỉ đồng, đạt khoảng 50%, chậm tiến độ hơn 20% so với kế hoạch. Số còn lại nằm trong giai đoạn 2 là giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng", ông Kính nói.

Theo ông Kính, giai đoạn 2 chưa làm (khoảng 380 tỉ đồng thi công xây dựng), còn lại giải phóng mặt bằng, dự phòng chi phí và tư vấn khác. Giai đoạn 2 không triển khai kịp, vì phần chi phí bồi thường trên 1.000 tỉ đồng. Do đó, đơn vị đang xin bổ sung vốn từ trung ương mới thực hiện được.

Dự án nâng cấp đô thị TP Long Xuyên chậm tiến độ hơn 20% - Ảnh 3.

Đoạn đường kênh 2, TP Long Xuyên dài 300m nhưng hơn 1 năm nay đơn vị thi công không san lấp, láng nhựa được gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Lúc mùa khô là thuận lợi để thi công dự án giai đoạn 1 nhưng cừ đóng hai bên kênh, rạch nhập về không kịp nên chậm trễ. Còn hiện nay, chúng tôi đã nhập hết về rồi nhưng bước vào mùa mưa thì thi công sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng vừa thi công vừa bơm nước để hoàn thành vào cuối năm 2023", ông Kính nói thêm.

Bổ sung 160 triệu USD cho dự án Nâng cấp đô thị Việt NamBổ sung 160 triệu USD cho dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam

Ngày 6-5, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 160 triệu USD vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên