13/10/2017 09:54 GMT+7

Động đất gần khu thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cơ quan thời tiết Hàn Quốc ngày hôm nay (13-10) cho biết đã có một trận động đất nhỏ xảy ra gần khu đất thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên nhưng dường như không do con người gây ra.

Động đất gần khu thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Một trận động đất 6,3 độ Richter được ghi nhận hôm 3-9 sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên tại bãi thử Punggye-ri - Ảnh: AFP

Reuters cho biết đây là trận động đất mới nhất được ghi nhận sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng 9.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết họ đo được trận động đất 2,7 độ Richter có tâm chấn sâu 3km ở tỉnh Bắc Hamgyong, gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Trong khi đó, Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất 2,9 độ Richter ở độ sâu 5km.

USGS cho biết đây là dư chấn mới nhất trong loạt dư chấn xảy ra sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên hôm 3-9. Vụ thử này cũng đã gây ra một trận động đất 6,3 độ Richter ngay lúc đó.

Do vậy, các nhà quan sát và chuyên gia nghi ngờ rằng vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng có thể đã khiến khu vực vùng núi quanh bãi thử trở nên mất ổn định.

Tất cả các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đều được tiến hành tại bãi thử này ở mũi tây bắc nước này. Dự án 38 North, một dự án giám sát tình hình Triều Tiên tại Washington, đã phát hiện nhiều vụ lở đất trên toàn bộ bãi thử hạt nhân qua hình ảnh từ vệ tinh sau lần thử thứ 6.

Dự án trên cho biết những sự mất ổn định địa chất này đang xảy ra nhiều hơn và lan rộng hơn bao giờ hết sau vụ thử hôm 3-9.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên