31/10/2023 17:50 GMT+7

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia

Chiều 31-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ ba.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa phải) - chào mừng Trung tướng Donny Ermawan Taufanto - tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia - đến Việt Nam tham gia đối thoại - Ảnh: HÀ THANH

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa phải) - chào mừng Trung tướng Donny Ermawan Taufanto - tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia - đến Việt Nam tham gia đối thoại - Ảnh: HÀ THANH

Chủ trì đối thoại có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Donny Ermawan Taufanto - tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3 nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia thời gian qua, kể từ phiên Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 2 (năm 2021), đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng chung hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới.

Đóng góp vào phát triển quan hệ Đối tác chiến lược

Tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng thư ký cùng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sang dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ ba, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai bên khẳng định trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển không ngừng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ ba - Ảnh: HÀ THANH

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ ba - Ảnh: HÀ THANH

Có thể kể đến những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đánh giá cao hải quân hai nước đã ký thỏa thuận về quy trình chuẩn luyện tập chung, cảnh sát biển hai nước đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải, làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật trên biển ngày càng hiệu quả, thực chất.

Về phần mình, Trung tướng Donny Ermawan Taufanto bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và cá nhân Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến dành cho đoàn.

Ông cho rằng hợp tác giữa hai bên là toàn diện, nhất là hợp tác quốc phòng được coi là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước.

Đồng thời khẳng định Indonesia coi trọng đối thoại lần này, kết quả của các nhóm làm việc chung, cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển quốc phòng, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả

Thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp chung vào nỗ lực của hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các quân binh chủng hai nước, đặc biệt là giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển; công nghiệp quốc phòng.

Hai bên cũng coi trọng hợp tác đào tạo, nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Phía đoàn Indonesia cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển quốc phòng, tương xứng với tiềm năng của hai nước - Ảnh: HÀ THANH

Phía đoàn Indonesia cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển quốc phòng, tương xứng với tiềm năng của hai nước - Ảnh: HÀ THANH

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, ủng hộ các sự kiện do mỗi nước chủ trì tổ chức.

Hai bên cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết và thực thi tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng thống Indonesia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị ASEANTổng thống Indonesia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị ASEAN

Chiều 9-5, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hạ cánh tại Indonesia, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 42.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên