15/09/2023 06:04 GMT+7

Đội hình Olympic Việt Nam dựa vào sức trẻ U20

Trong đội hình Olympic Việt Nam có 11 cầu thủ khoác áo U23 vừa hoàn thành mục tiêu tại vòng loại U23 châu Á 2024.

Đội hình Olympic Việt Nam đang có thủ môn Đỗ Sỹ Huy chơi chân ổn và khả năng chỉ đạo hàng thủ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đội hình Olympic Việt Nam đang có thủ môn Đỗ Sỹ Huy chơi chân ổn và khả năng chỉ đạo hàng thủ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đội hình Olympic Việt Nam vẫn sẽ duy trì theo sơ đồ 3-4-3 với lối chơi kiểm soát, triển khai bóng nhanh đang được rèn giũa cho các cấp đội tuyển.

Trong số 22 cầu thủ chính thức dự Asiad 19 có đến 11 cái tên vừa thi đấu xong vòng loại Giải U23 châu Á 2024. Nếu tính từ Giải U23 Đông Nam Á 2023, đội đang có 13 cầu thủ đã lên ngôi vô địch giải đấu.

Ba cầu thủ nằm trong danh sách chính thức ở cả ba giải đấu, gồm: hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Với nhân sự này, đội hình Olympic Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới mẻ hơn so với U23.

Điểm mới đầu tiên đến từ vị trí quá tuổi U23 là Đỗ Sỹ Huy (sinh năm 1998). Thủ môn thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội từng có quá trình làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn từ Giải U19 châu Á 2016 và U20 World Cup 2017.

Ở cấp CLB, Đỗ Sỹ Huy từng góp công giúp CLB Phú Thọ thăng lên Giải hạng nhất 2021 và CLB Công An Hà Nội lên chơi V-League 2023.

Kinh nghiệm thi đấu dày dặn giúp thủ thành cao 1,81m này đang thể hiện tốt vai trò chỉ huy trên sân trong đội hình Olympic Việt Nam. Đây là điều mà U23 Việt Nam thiếu và để thủng lưới trước Lào ở Giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Đội hình Olympic Việt Nam trông cậy vào lứa U20

Một cầu thủ quá tuổi khác là Nhâm Mạnh Dũng cũng đang giúp đội hình Olympic Việt Nam có thêm phương án ở vị trí trung phong và cả tiền đạo cánh.

Trong lần tập đối kháng mới nhất, sự có mặt của Mạnh Dũng cùng trung phong Võ Nguyên Hoàng có thể giúp đội hình Olympic Việt Nam chuyển sang sơ đồ 3-5-2.

Đinh Xuân Tiến có nhiều lần tỏa sáng khi được thi đấu trong vai trò "tiền đạo ảo" - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đinh Xuân Tiến có nhiều lần tỏa sáng khi được thi đấu trong vai trò "tiền đạo ảo" - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Điểm nhấn trong đấu pháp này nằm ở hai cầu thủ U20 là Khuất Văn Khang và Đinh Xuân Tiến. Cả hai đều có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ công với khả năng rê dắt, điều phối bóng. Mặt khác, khả năng xâm nhập vòng cấm, dứt điểm cũng giúp cả hai có thể chơi như một "tiền đạo ảo".

Các cầu thủ U20 cũng đang là hạt nhân chủ đạo ở tuyến tiền vệ trong đội hình Olympic Việt Nam. Ngoài ra, những Đức Việt, Đức Phú, Thái Sơn, Phi Hoàng, Thanh Nhàn đều đã được trui rèn kinh nghiệm thi đấu quốc tế lẫn trong nước.

Với định hướng rèn giũa ở môi trường thi đấu đỉnh cao cho càng nhiều cầu thủ trẻ càng tốt, HLV Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn sẽ tiếp tục "thử lửa" hai nhân tố U18 là trung vệ Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng.

Hiện tại, phong độ cũng như tinh thần toàn đội Olympic Việt Nam đang ở mức tốt. Trong những lần phỏng vấn gần nhất, Võ Nguyên Hoàng, Thái Sơn hay Đức Phú đều bày tỏ sự tự tin hướng đến những màn trình diễn tốt cũng như kết quả khả quan nhất tại Asiad 19.

Theo kế hoạch, sáng mai (16-9), tuyển Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc. Toàn đội sẽ có trận ra quân môn bóng nam Asiad 19 vào ngày 19-9.

Đội hình Olympic Việt Nam dự Asiad 19 phân theo vị trí trên sân - Ảnh: Vietnam Youth Football

Đội hình Olympic Việt Nam dự Asiad 19 phân theo vị trí trên sân - Ảnh: Vietnam Youth Football

Danh sách chính thức 22 cầu thủ tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad 19

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy (sinh năm 1998, biên chế đội Công An Hà Nội), Quan Văn Chuẩn (2001, Hà Nội), Cao Văn Bình (2005, Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (6): Phan Tuấn Tài (2001, Viettel), Võ Minh Trọng (2001, Đồng Tháp), Nguyễn Đức Anh (2003, Hà Nội), Nguyễn Hồng Phúc (2003, Hòa Bình), Lê Nguyên Hoàng (2005, Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Mạnh Hưng (2005, Viettel).

Tiền vệ (7): Nguyễn Đức Phú (2003, PVF-CAND), Đinh Xuân Tiến (2003, Sông Lam Nghệ An), Khuất Văn Khang (2003, Viettel), Nguyễn Phi Hoàng (2003, SHB Đà Nẵng), Nguyễn Thái Sơn (2003, Thanh Hóa), Nguyễn Đức Việt (2004, Hoàng Anh Gia Lai), Trần Nam Hải (2004, Sông Lam Nghệ An).

Tiền đạo (6): Nhâm Mạnh Dũng (2000, Viettel), Võ Nguyên Hoàng (2002, PVF-CAND), Nguyễn Thanh Nhàn (2003, PVF-CAND), Nguyễn Quốc Việt (2003, Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Đình Bắc (2003, Quảng Nam), Bùi Vĩ Hào (2003, B.Bình Dương).

Lịch thi đấu Olympic Việt Nam tại bảng B môn bóng đá nam Asiad 19

Ngày 19-9: Olympic Việt Nam - Olympic Mông Cổ (15h, giờ Việt Nam).

Ngày 21-9: Olympic Iran - Olympic Việt Nam (18h30).

Ngày 24-9: Olympic Việt Nam - Olympic Saudi Arabia (18h30).

Tuyển Olympic và nữ Việt Nam lãnh ấn tiên phong tại Asiad 19Tuyển Olympic và nữ Việt Nam lãnh ấn tiên phong tại Asiad 19

Hai đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là những đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự Asiad 19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên