25/08/2023 20:02 GMT+7

Dịp lễ 2-9: TP.HCM hoàn thành 3 công trình giao thông trọng điểm, có dự án đã phê duyệt gần 23 năm

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) cho biết sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân 3 công trình giao thông lớn trong tháng 9-2023.

Cầu Long Kiểng mới sẽ thông xe vào dịp lễ 2-9 sau gần 23 năm xây dựng - Ảnh: LÊ PHAN

Cầu Long Kiểng mới sẽ thông xe vào dịp lễ 2-9 sau gần 23 năm xây dựng - Ảnh: LÊ PHAN

Theo ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban giao thông, hiện đơn vị đang gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng để đưa các công trình giao thông cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè), cầu Vàm Sát 2 (huyện Cần Giờ), mở rộng mạng lưới thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (huyện Bình Chánh) về đích.

Trong đó, công trình cầu Long Kiểng thông xe vào sáng 6-9 với chiều dài hơn 300m, rộng 18 - 29m, đường dẫn vào cầu khoảng 660m. Dự án có bố trí hệ thống thoát nước dọc hai bên đường dân sinh và đường vào cầu.

Công trình cầu Vàm Sát 2 thông xe sáng 15-9 với chiều dài hơn 1km, tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng, được khởi công từ năm 2018. Cầu Vàm Sát 2 nằm trên đường Lý Nhơn, cách mố cầu hiện hữu khoảng 600m về phía đường Rừng Sác.

Dự kiến sau khi cầu hoàn thành sẽ khai thác hiệu quả trục đường Lý Nhơn giúp tăng kết nối giao thông, lưu thông hàng hóa giữa huyện Cần Giờ với huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) và huyện Gò Công (Tiền Giang).

Cùng với đó, TP.HCM cũng khánh thành công trình mở rộng mạng lưới thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 vào ngày 16-9.

"Chúng tôi đã và đang cố gắng đưa các dự án về đích sớm 3 tháng so với kế hoạch ban đầu (dự kiến xong vào tháng 12-2023) đã cam kết với bà con huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè. Đây chính là lời cảm ơn của lãnh đạo TP.HCM cùng các đơn vị gửi đến bà con đã hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành hai cây cầu quan trọng khu nam TP.HCM", ông Phúc nhấn mạnh.

Thời gian tới, Ban giao thông tiếp tục nỗ lực triển khai các công tác thi công cầu Rạch Đĩa, cầu Phước Long (trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè). 

Đồng thời thi công xuyên lễ dự án vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú, quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ… Qua đó, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần nâng cao tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Xây cầu Long Kiểng gần 23 năm

Dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2001. Đến năm 2007, dự án mới giải phóng mặt bằng được một số hộ dân trong giai đoạn 1.

Hơn 10 năm sau, tháng 8-2018, cầu Long Kiểng mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11-2019. Sau đó dự án lại vướng mặt bằng nên dang dở không thể tiếp tục thi công.

Cho đến tháng 9-2022, UBND huyện Nhà Bè mới giao toàn bộ mặt bằng cho Ban giao thông gấp rút thi công.

Đẩy tiến độ cầu Long Kiểng để kịp thông xe dịp 2-9Đẩy tiến độ cầu Long Kiểng để kịp thông xe dịp 2-9

Sau gần 7 tháng chính thức bàn giao toàn bộ mặt bằng, cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) nhanh chóng xây dựng và dự kiến hoàn thành trước thời hạn đề ra 3 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên