26/04/2023 10:56 GMT+7

Đẩy tiến độ cầu Long Kiểng để kịp thông xe dịp 2-9

Sau gần 7 tháng chính thức bàn giao toàn bộ mặt bằng, cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) nhanh chóng xây dựng và dự kiến hoàn thành trước thời hạn đề ra 3 tháng.

Đẩy tiến độ cầu Long Kiểng để kịp thông xe dịp 2-9 - Ảnh 1.

Công nhân đang thi công đổ bê tông bờ tường chân cầu Long Kiểng. Hiện tại, nền đường giảm tải, bệ đường đã hoàn thành - Ảnh: LƯU DUYÊN

Sáng 26-4, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP - làm trưởng đoàn giám sát tiến độ triển khai dự án xây dựng cầu Long Kiểng ở huyện Nhà Bè.

Báo cáo về tiến độ xây dựng công trình, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban giao thông - cho biết dự án còn vướng mắc hệ thống lưới điện dọc tuyến. Hiện tại mạng lưới điện trung, hạ thế băng ngang cầu đã hoàn tất di dời. Tuy nhiên mạng lưới điện dọc cầu vẫn chưa được di dời nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hiện công ty điện lực đang hoàn tất hồ sơ bồi thường mạng lưới điện để trình Sở Công Thương xem xét.

"Theo kế hoạch, cầu Long Kiểng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, tuy vậy ban và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh thi công, có thể rút ngắn để hoàn thành trước 3 tháng" - ông Phúc cho biết.

Về tiến độ xây lắp cầu, phần xây dựng 8 trụ cầu, 9 nhịp dầm cầu đã được hoàn thành 100%. Bên cạnh đó phần bê tông mặt cầu hoàn thành hơn 30%.

Về tiến độ xây đường dẫn lên cầu, với hệ thống móng cọc, nền đất, bê tông tường đã hoàn thành hơn 90% tiến độ công việc đề ra. Các cống thoát nước đã hoàn thành hơn 80% tiến độ, lắp đặt được 41/57 hố ga. Phần nền đường và đường dân sinh, đơn vị thi công đang dần hoàn thiện các lớp đá, cát đắp.

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu tiến độ hoàn thành dự án phải thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Cầu Long Kiểng phải được đưa vào hoạt động dịp 2-9. Về phần xây lắp cầu, chậm nhất đến 30-6 phải xong. Còn phần đường thì phải xong trước 30-7.

Dự án cầu Long Kiểng trải qua 4 lần điều chỉnh trong hơn 22 năm

Dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2001. Công trình dài 318m, rộng 15 mét (phần xe chạy rộng 12 mét), đường dẫn hai đầu 661m, tổng vốn đầu tư 589 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2018, cầu được khởi công xây dựng với nhiều kỳ vọng của người dân, chính quyền. Thế nhưng vào cuối năm 2019, các đơn vị mới thi công xong các trụ cầu thì phải tạm ngưng do không có mặt bằng.

Tháng 9-2022, UBND huyện Nhà Bè đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - Ban giao thông), tái xây dựng cầu Long Kiểng.

Chủ đầu tư cam kết cầu Long Kiểng sẽ thông xe dịp 2-9 sau gần 23 năm triển khaiChủ đầu tư cam kết cầu Long Kiểng sẽ thông xe dịp 2-9 sau gần 23 năm triển khai

Sáng 8-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã khảo sát một số công trình trọng điểm còn dang dở. Trong đó, có công trình xây dựng mới cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, chủ đầu tư cam kết đưa cầu vào hoạt động dịp lễ 2-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên