09/10/2023 20:50 GMT+7

Điều ca nô vào vùng bị lũ cô lập, đưa sản phụ đi sinh

Do mưa lớn nên ngày 9-10, hai thôn ở huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai bị lũ cô lập. Tối cùng ngày, địa phương phải cho ca nô vượt lũ đưa một sản phụ đến Trung tâm y tế huyện để sinh nở.

Nước lũ cô lập thôn Mơ Năng 2 ở xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) - Ảnh: L.N.

Nước lũ cô lập thôn Mơ Năng 2 ở xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) - Ảnh: L.N.

Ngày 9-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết mưa lớn từ đêm 8-10 đến sáng 9-10 khiến một số nơi bị lũ cô lập, chia cắt.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước từ thượng nguồn suối Đắk Pi Hao đổ về, làm ngập hai tràn qua thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) và thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân, huyện Ia Pa), khiến hơn 400 hộ với khoảng 2.000 dân thuộc hai thôn này bị chia cắt. Hàng trăm học sinh tại hai thôn phải nghỉ học tạm thời.

Ông Nguyễn Hữu Thành - chủ tịch UBND xã Chư Răng - cho biết đến tối 9-10, thôn Plei Du vẫn bị chia cắt về giao thông.

Ngay trong tối nay, một ca nô được UBND huyện Ia Pa điều động để vào thôn Plei Du bị lũ cô lập, đưa một phụ nữ vừa chuyển dạ đến Trung tâm y tế huyện để sinh con.

Lực lượng chức năng xã Chư Răng tại điểm ngầm tràn thôn Plei Du - Ảnh: L.N.

Lực lượng chức năng xã Chư Răng tại điểm ngầm tràn thôn Plei Du - Ảnh: L.N.

Còn ông Lê Hữu Hưng - chủ tịch UBND xã Kim Tân - cho biết tại thôn Mơ Năng 2 của xã, nước ngập qua tràn nên bị cô lập. Hơn 100 học sinh ở hai điểm trưởng lẻ thuộc hai trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và THCS Nguyễn Khuyến phải nghỉ học tạm thời trong ngày 9-10.

"Dự kiến khoảng 1-2 hôm nữa khi nước rút thì các trường sẽ tổ chức cho các em học bù trở lại", ông Hưng thông tin.

Nước lũ ngập ngầm tràn thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai) - Ảnh: L.N.

Nước lũ ngập ngầm tràn thôn Plei Du (xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai) - Ảnh: L.N.

Sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn dân vùng bị lũ cô lập

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, hiện UBND các huyện bị lũ chia cắt hoặc bị thiệt hại do mưa lớn xảy ra đã huy động lực lượng tại chỗ triển khai giúp dân, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các huyện kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại tại các vị trí sạt lở, căng dây cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân phòng tránh, không cho người và phương tiện qua lại khi nước chưa rút.

Trường ngập nước, học sinh phải nghỉ học, địa phương nói gì?Trường ngập nước, học sinh phải nghỉ học, địa phương nói gì?

Mấy ngày qua, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Đông Thái 1 (huyện An Biên, Kiên Giang) bức xúc vì trường học bị ngập nước, học sinh phải nghỉ học...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên