22/04/2024 15:30 GMT+7

Điện lực miền Bắc nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Đến sáng 22-4, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố điện do thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tình hình thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc gây nhiều thiệt hại, trong đó có hệ thống lưới điện

Tình hình thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc gây nhiều thiệt hại, trong đó có hệ thống lưới điện

Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm 21-4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21-4 đến 3h ngày 22-4 có nơi trên 30mm như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 56.6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 50.2mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 47.4mm, Nông Thịnh (Bắc Kạn) 36.8mm, Cây Thị (Thái Nguyên) 75.9mm, Tư Mại (Bắc Giang) 34.8mm,... Mưa lớn và lốc xoáy, mưa đá đã gây ảnh hưởng đến lưới điện một số tỉnh miền Bắc thuộc địa bàn EVNNPC quản lý.

Theo EVNNPC, tại Sơn La, mưa lớn và lốc xoáy gây đổ, nghiêng nhiều cột 110kV tại các vị trí 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 thuộc lộ 171E12.8 Ba Khe - 171E17.5 Phù Yên, gây mất điện trạm 110kV Phù Yên cung cấp điện cho toàn bộ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Công ty Điện lực Sơn La cho biết đã huy động tổng lực, làm việc xuyên đêm, đến 6h ngày 21-4 lưới điện 110kV tại Sơn La đã chuyển phương thức cấp điện từ đường dây 371 E17.66 Yên Châu cấp điện cho cho dây đường dây 373 Phù Yên, cấp điện cho 13.870 khách hàng; Cấp điện từ đường dây 374 E17.1 Mộc Châu cấp điện cho cho đường dây đường dây 371 Phù Yên đoạn từ dao cắt ly 371-7/116 Vạn 2- dao cắt ly 371-7/310 Bãi Sại, cấp điện cho 1.469 khách hàng.

Ngành điện Sơn La đang khắc phục các sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Ngành điện Sơn La đang khắc phục các sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Điện lực Phù Yên đang tiếp tục kiểm tra xử lý sự cố các đường dây 371, 373, 375, 471 Phù Yên để khôi phục dần các đoạn đường từ nguồn 35kV Yên Châu, Mộc Châu. 193 TBA đã được khắc phục sự cố, 15.339 khách hàng đã được cấp điện trở lại. Hiện còn 30.442 khách hàng và 278 TBA đang mất điện. Công ty Điện lực Sơn La đang tiếp tục khắc phục sự cố, dự kiến tất cả các cột 110kV bị nghiêng đổ đã dựng lại xong, trong ngày 22-4 sẽ lên dây để khôi phục lưới điện.

Tại Yên Bái, có 2 chân cột 110kV phía taluy âm bị sụt lún, dẫn đến cột bị biến dạng cong, vênh. Móng cột đất lún. Cột đã bị nghiêng về phía taluy âm, có nguy cơ gây đổ cột. Hiện Đội QLVH Lưới điện cao thế Yên Bái đã đào hố thế, néo tạm để vận hành tại vị trí cột 62 đường dây 171E12.8 Ba Khe - 171E17.5 Phù Yên. Sự cố không gây mất điện khách hàng.

Đối với Lưới điện trung, hạ áp: Tính đến 21h ngày 21-4, tại Sơn La khu vực Phù Yên - Bắc Yên, đơn vị đã khắc phục cấp điện lại cho hơn 30.000 khách hàng và 367 TBA; Hiện còn 17.965 KH, 172 TBA mất điện, dự kiến khôi phục và cấp điện trở lại cho khách hàng đang bị ảnh hưởng trong ngày 22-4. Mường La đã khôi phục và cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng.

Đối với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang…, đơn vị cũng đang nỗ lực tiếp tục triển khai tìm sự cố và xử lý khắc phục. Dự kiến khôi phục và cấp điện trở lại cho khách hàng đang bị ảnh hưởng trong ngày 22 và 23-4.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo chiều tối và đêm 22-4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hiện nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNNPC, các công ty điện lực trên địa bàn bị ảnh hưởng đang bám sát tình hình mưa, giông để đôn đốc các đơn vị tổ chức kiểm tra, khôi phục lưới điện và kiểm đếm, khắc phục thiệt hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên