03/07/2016 16:06 GMT+7

Đề thi Hóa: Kiến cắn thì bôi chất gì?

NGUYỄN MINH TUẤN - TRẦN ANH HÀO, TRỊNH VĂN TÚ, PHẠM HỒNG HIẾU (GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM TINH HOA EDUCATION) - Nguyễn Đình Độ, Trương Công Luận, Trần Sĩ Tuấn (Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)
NGUYỄN MINH TUẤN - TRẦN ANH HÀO, TRỊNH VĂN TÚ, PHẠM HỒNG HIẾU (GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM TINH HOA EDUCATION) - Nguyễn Đình Độ, Trương Công Luận, Trần Sĩ Tuấn (Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)

TTO CẬP NHẬT - Những thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên than đề thi vừa dài vừa khó. Mời bạn đọc xem bài giải, đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2016. Đề có 6 trang với 50 câu trắc nghiệm.

 

BÀI GIẢI HÓA:

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên thấy đề Hóa là tín hiệu vui 

Theo cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân, giáo viên môn Hóa, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, đề thi môn Hóa năm nay có khoảng 70% số câu hỏi thuộc dạng cơ bản và suy luận nhưng suy luận đơn giản. 30% số câu hỏi còn lại thuộc dạng nâng cao dùng để phân hóa thí sinh. 

Nội dung đề thi trải đều kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12. Trong đó, có vài câu rất khó, có thể nói là khó hơn so với đề thi năm trước - yêu cầu thí sinh phải tư duy và suy luận cao.

Đặc biệt, đề thi năm nay đã có câu hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống. Dù chưa phải là nhiều nhưng sự xuất hiện của dạng câu này trong đề thi là một tín hiệu vui, thúc đẩy học sinh và giáo viên thay đổi cách dạy và học.

Tóm lại, với đề thi như năm nay, thí sinh trung bình có thể đạt được điểm 5 để tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, không dễ để được điểm 10 vì đề thi phân hóa rất rõ ràng. (H.HG)

Thí sinh trao đổi về cách làm bài sau khi thi xong môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Sài Gòn. - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh trao đổi về cách làm bài sau khi thi xong môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Sài Gòn. - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh trao đổi về cách làm bài sau khi thi xong môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Sài Gòn. - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thí sinh trao đổi về cách làm bài sau khi thi xong môn Hóa tại hội đồng thi trường ĐH Sài Gòn. - Ảnh: NHƯ HÙNG

 

NGUYỄN MINH TUẤN - TRẦN ANH HÀO, TRỊNH VĂN TÚ, PHẠM HỒNG HIẾU (GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM TINH HOA EDUCATION) - Nguyễn Đình Độ, Trương Công Luận, Trần Sĩ Tuấn (Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên