28/04/2017 01:10 GMT+7

Để ASEAN liên kết, hiệu quả hơn

QUỲNH TRUNG - LÊ NAM , (Từ MANILA)
QUỲNH TRUNG - LÊ NAM , (Từ MANILA)

TTO - Sáng 28-4, đoàn đại biểu cấp cao do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tới thủ đô Manila, Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, diễn ra từ ngày 26 đến 29-4.

Philippines siết chặt công tác an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN. Trong ảnh: một nhân viên an ninh dẫn theo chó nghiệp vụ túc trực tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila ngày 26-4 - Ảnh: D.AN
Philippines siết chặt công tác an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN. Trong ảnh: một nhân viên an ninh dẫn theo chó nghiệp vụ túc trực tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila ngày 26-4 - Ảnh: D.AN

Ông Vũ Hồ, phụ trách Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao, cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang đối mặt với các thách thức lớn như chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường…

Theo Bộ Ngoại giao, đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 nhằm mục tiêu góp phần thúc đẩy ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, thúc đẩy các hoạt động hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và thu hẹp khoảng cách phát triển, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam và các nước thành viên ASEAN.

Theo chương trình dự kiến, ngày 28-4 tại Trung tâm hội nghị PICC, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN sẽ họp Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN (APSC) lần thứ 14, Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) trù bị cho cấp cao và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 18 để hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 chính thức khai mạc ngày 29-4. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự các cuộc họp này.

Theo chương trình nghị sự, tại Hội nghị cấp cao lần này, dự kiến lãnh đạo các nước sẽ trao đổi về những tiến bộ đã đạt được trong quá trình triển khai các kế hoạch tổng thể về xây dựng Cộng đồng ASEAN, từ đó định ra các biện pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng trong thời gian tới. Lãnh đạo các nước sẽ ký kết Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Chủ tịch ASEAN 2017, Philippines sẽ ra tuyên bố chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30.

QUỲNH TRUNG - LÊ NAM , (Từ MANILA)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên