13/04/2024 13:52 GMT+7

Dân vùng đệm U Minh Thượng mót nước ngọt bơm vào vuông nuôi tôm càng xanh

Sạt lở, sụt lún lộ giao thông đang bủa vây vùng đệm U Minh Thượng, Kiên Giang. Các con kênh ở vùng đệm trên cũng kiệt nước gần như trơ đáy nên người dân rối bời mót nước ngọt bơm vào vuông nuôi tôm càng xanh.

Người dân xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) chài lưới để kiểm tra tôm càng xanh trên vuông nuôi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Người dân xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) chài lưới để kiểm tra tôm càng xanh trên vuông nuôi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 13-4, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lộ giao thông ở xã An Minh Bắc sụt lún, sạt lở nhiều, đất khô cằn nứt nẻ. Các con kênh nội đồng còn sót lại ít nước nên nhiều người dân đặt sẵn máy rồi lâu lâu nổ máy chạy tạch, tạch… 5-10 phút để mót nước ngọt bơm vào vuông nuôi tôm càng xanh.

Anh Danh Việt - người dân nuôi tôm càng xanh ở ấp Công Sự (xã An Minh Bắc) - cho hay 8 công đất gia đình, anh thả nuôi tôm càng xanh. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nước ngọt thay vào vuông nên tôm càng xanh của gia đình lớn không đều.

"Gần 3 tháng qua, nắng hạn kéo dài, kênh ở đây khô cạn, thiếu nước nên tôi không thể lấy nước ngọt vào vuông. Kéo dài nữa cũng không được nên hôm nay tôi bắt tôm bán tháo luôn", anh Việt buồn nói.

Tôm không lớn, hao hụt chết nên anh Việt ước thu hoạch chỉ đạt khoảng 500kg tôm càng xanh thương phẩm. Thương lái thu mua với giá 85.000 đồng/kg, giảm khoảng 40.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước nên cầm chắc thua lỗ.

Thiếu nước ngọt bơm vào vuông nên tôm càng xanh của người dân xã An Minh Bắc lớn không đều, thương lái thu mua với giá 85.000 - 90.000 đồng/kg, giảm khoảng 40.000 đồng/kg tôm so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thiếu nước ngọt bơm vào vuông nên tôm càng xanh của người dân xã An Minh Bắc lớn không đều, thương lái thu mua với giá 85.000 - 90.000 đồng/kg, giảm khoảng 40.000 đồng/kg tôm so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Gần xuất bán với giá 120.000 đồng/kg mà 20 công nuôi tôm càng xanh của gia đình tôi thiếu nước nghiêm trọng, tôm bị bệnh chết nhiều nên gần như mất trắng.

Bà con nuôi tôm càng xanh ở địa phương hiện rất khổ. Nước ngọt không có. Ai mà bắt tôm cho nước ra kênh thì người nuôi tôm khác ở địa phương tranh thủ dùng máy bơm lấy nước vô vuông rồi xử lý nuôi", ông Nguyễn Hoàng Dương (ở cùng ấp với anh Việt) lắc đầu nói.

UBND huyện U Minh Thượng cho biết ở xã An Minh Bắc, Minh Thuận có tổng diện tích nuôi tôm càng xanh gần 750ha. Nắng hạn kéo dài nên người dân nuôi tôm càng xanh có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước vì các kênh đã khô cạn.

Ông Dương Quốc Khởi - phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng - cho biết địa phương đã đề nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh, xây dựng cống kết hợp với hồ chứa nước, xây dựng trạm điều tiết chống ngập úng, chống sạt lở vùng đệm U Minh Thượng.

Qua đó, người dân yên tâm sản xuất trồng rau màu và nuôi tôm càng xanh.

Trước đó, ngày 10-4, ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở, sụt lún đất do hạn hán gây ra ở khu vực vùng đệm U Minh Thượng.

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện dự án chống ngập và chống hạn vùng đệm U Minh Thượng.

Đặc biệt, đầu tư các hạng mục, nâng cấp, mở rộng tuyến kênh đê bao ngoài, xây dựng cống, trạm bơm để điều tiết nước, giúp bà con ổn định sản xuất nông nghiệp.

Ông Dương tranh thủ mót nước ngọt bơm vào 20 công đất của gia đình nuôi tôm càng xanh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Dương tranh thủ mót nước ngọt bơm vào 20 công đất của gia đình nuôi tôm càng xanh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Lê Văn Thức buồn vì tôm càng xanh bị hao hụt nhiều do thiếu nước, chậm lớn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Lê Văn Thức buồn vì tôm càng xanh bị hao hụt nhiều do thiếu nước, chậm lớn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sạt lở, sụt lún lộ giao thông nên khi bán tôm càng xanh, bà con phải chở từng thùng để chạy oxy, gây tốn nhiều chi phí, công sức - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sạt lở, sụt lún lộ giao thông nên khi bán tôm càng xanh, bà con phải chở từng thùng để chạy oxy, gây tốn nhiều chi phí, công sức - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bơm nước ngọt vào vuông tôm, người dân còn tốn tiền xử lý nước để đảm bảo tôm càng xanh không bị nhiễm bệnh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bơm nước ngọt vào vuông tôm, người dân còn tốn tiền xử lý nước để đảm bảo tôm càng xanh không bị nhiễm bệnh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các con kênh ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng cạn kiệt nước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Các con kênh ở xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng cạn kiệt nước - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nắng nóng khiến tôm sú, cua biển nuôi của người dân Kiên Giang chếtNắng nóng khiến tôm sú, cua biển nuôi của người dân Kiên Giang chết

Nắng nóng, nồng độ mặn lên cao những ngày qua đã khiến tôm sú, cua biển nuôi của người dân huyện An Minh (Kiên Giang) chết nhiều. Người nuôi thủy sản địa phương rất lo lắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên