21/09/2017 12:39 GMT+7

Dân vùng bão 'khát' nước sạch

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cúp điện, thiếu nước sinh hoạt, đang khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân vùng bão các xã ven biển huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị đảo lộn.

Clip dân vùng bão "khát" nước sạch - Thực hiện: DOÃN HÒA

Dân vùng bão khát nước sạch - Ảnh 2.

Lũ trẻ thích thú khi có nước sạch để tắm rửa - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều muộn 20-9, một điểm cấp nước sạch miễn phí ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tấp nập cảnh người dân xếp hàng chờ lấy nước sinh hoạt. 

Nước biển tràn vào ngập hết giếng

Đã sáu ngày sau khi cơn bão số 10 đi qua nhưng cuộc sống thường nhật của người dân ở đây vẫn chưa ổn định trở lại do hệ thống điện đang bị tê liệt, thiếu nước sạch sinh hoạt.

Nhiều người mang theo hàng chục can, bình, xô, chậu… để đựng nước. Gia đình ở gần điểm cấp nước thì đưa xe đạp, xe rùa chở nước, những gia đình ở xa thì mang theo xe kéo để lấy nước về nhà.

Đây là xã nằm ven biển nên khi cơn bão số 10 đổ bộ gây ra triều cường, gây ngập úng nhiều thôn xóm. Không có điện, nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn khiến người dân nơi đây thiếu nước sạch trầm trọng.

Dân vùng bão khát nước sạch - Ảnh 3.

Người dân vùng bão Hà Tĩnh hối hả chở nước sạch về sử dụng chiều muộn 20-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Mang theo hai chiếc bình 20 lít chờ lấy nước, bà Trần Thị Hương (45 tuổi, ngụ thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh) cho hay bão tan thì nhà tốc mái, không có điện, nước sinh hoạt nhà 5 người cũng không có vì nước giếng bị nhiễm mặn.

Hai ngày sau bão, mỗi ngày gia đình bà phải mua nước đóng bình, giá 15.000 đồng/bình để có nước nấu ăn. Do nước đóng bình đắt đỏ nên số nước mua về cũng chỉ đủ vo gạo, rửa rau, nấu cơm qua ngày chứ không có nước tắm, giặt.

"Nước biển dâng tràn vào vườn, làm ngập giếng nên chiếc giếng duy nhất của gia đình bị nhiễm mặn không dùng được nữa. Cũng may nhờ có điểm cấp nước sạch miễn phí nên gia đình tôi mới có thêm nước để sinh hoạt hằng ngày" - bà Hương nói.

Dân vùng bão khát nước sạch - Ảnh 4.

Người dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh đến lấy nước miễn phí về sử dụng - Ảnh: DOÃN HÒA

Giếng khoan cũng không có điện để bơm

Ở nhà chị Đặng Thị Thủy (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh), dù nước giếng khoan của gia đình còn sử dụng được nhưng sau bão điện bị mất hoàn toàn nên đến giờ cũng không thể bơm lên được.

Sau bão gia đình chị mất hai ngày mới dọn dẹp đống đổ nát khi mái nhà bị gió thổi bay. 

"Giọt nước quý như vàng. Mấy ngày qua, chúng tôi phải đi xin nước ở những gia đình còn dự trữ hoặc phải mua, chỉ dám dùng từng chút một. Từ khi có điểm cấp nước miễn phí, mỗi ngày phải chịu khó tải về phòng trường hợp mất điện dài ngày" - chị Thủy nói.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh Lê Công Đường cho biết nguồn nước sinh hoạt của xã chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khơi và giếng khoan. 

Do ảnh hưởng của bão số 10, nước biển gây ngập 7/9 thôn, gần như toàn bộ nước giếng của người dân bị nhiễm mặn. Trong khi đó, nguồn nước từ giếng khoan cũng không thể sử dụng vì điện mất, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, gặp rất nhiều khó khăn.

"Hiện xã đã liên hệ nhà máy cấp nước Vũng Áng đưa về một số tuyến công cộng, trung bình mỗi thôn có hai điểm cấp nước miễn phí giúp người dân trong thời điểm cấp bách" - ông Đường nói.

Dân vùng bão khát nước sạch - Ảnh 5.

Một người dân mang xô, chậu đựng nước sạch sau nhiều ngày không có nước sử dụng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Đoàn Văn Khang - trưởng Phòng kế hoạch truyền thông, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh - cho biết sau bão số 10, hơn 1.000 giếng khơi của người dân ven biển ở huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh bị nhiễm mặn, không thể dùng sinh hoạt.

Sau đó trung tâm đã đưa 11 xe bồn (mỗi xe 8m3) và 400 bình nước, mỗi bình 20 lít cấp cho người dân vùng thiếu nước. Đồng thời cử cán bộ về địa phương, hướng dẫn người dân thau chua, rửa mặn nước.


DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên