19/09/2017 22:05 GMT+7

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng do bão số 10

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Theo thống kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 10 (Doksuri) đã làm tỉnh này thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng. Trong bão không có người chết nhưng sau bão quá trình khắc phục hậu quả có 2 người chết.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng do bão số 10 - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội giúp Trường tiểu học Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh lợp mái trường chiều 19-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo đánh giá, đây là cơn bão có cấp độ rất cao, tốc độ di chuyển nhanh, trong gần 30 năm qua mới xuất hiện tại Hà Tĩnh (bão số 5 vào tháng 8-1990), bão hoạt động thời gian rất dài (trong thời gian 7 giờ liền) từ trước đến nay chưa từng có với sức gió mạnh giật cấp 11, giật cấp 15.

Trong bão không có người chết nhưng sau bão quá trình khắc phục hậu quả có 2 người chết ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên và xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; 80 người bị thương nhẹ, có đến hơn 93.200 nhà bị hư hỏng tốc mái. 

Về cơ sở hạ tầng có 231 điểm trường bị ảnh hưởng với 831 phòng, hai cột truyền hình gãy đổ, 2.395 cột điện đổ gãy, 159km dây điện bị đứt.

Sau khi bão xảy ra, Quân khu 4 đã điều động 320 cán bộ chiến sĩ; tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 10.000 dân quân tự vệ tại các địa phương để giúp tu sửa trường học, cơ sở khám chữa bệnh và nhà dân bị hư hỏng nặng; thu dọn cây đổ, cột điện đổ gãy trên các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt.

Về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10, đến ngày 19-9, đã có khoảng 55-60% số nhà dân bị tốc mái được khắc phục bước đầu, phấn đấu đến ngày 23-9 sẽ khắc phục xong 100% nhà dân đảm bảo ổn định trở lại sinh hoạt bình thường.

Chiều 19-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận cứu trợ của 9 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước, với số tiền hơn 11,9 tỉ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng do bão số 10 - Ảnh 2.

Một vườn bưởi của người dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị rụng hết quả do bão số 10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến ngày 19-9, đã có 100% các trường tiểu học, THCS, THPT và 250 trường học mầm non dạy học bình thường; chỉ còn 29 trường mầm non chưa trở lại học được với 11.106 học sinh. 

Phấn đấu đến ngày 22-9, bảo đảm 100% học sinh trở lại học bình thường. Về điện lực, viễn thông đã khôi phục được hơn 80%, phấn đấu đến hết ngày 22-9 khắc phục xong hệ thống điện.

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ 3.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng do bão gây ra; hỗ trợ 40 tỉ đồng để tu sửa ngay 2 cột tháp truyền hình, sớm hoạt động trở lại bình thường.

Trích từ nguồn dự trữ quốc gia hoặc hỗ trợ kinh phí để mua 1.000 tấn giống lúa, 37 tấn giống hạt rau các loại và hỗ trợ kinh phí mua 20 cơ số thuốc, 3.000 kg Cloramin B, 50.000 liều vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng; 70.000 lít hóa chất Han-iodine; 20.000 kg hóa chất Chlorine...

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên