26/02/2024 20:45 GMT+7

Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ đường ống của Nga, Kremlin mắng 'lố bịch'

Nga gọi việc Đan Mạch ngừng điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream là 'lố bịch', bởi sau khi kết luận có yếu tố phá hoại nhưng lại không làm gì thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

"Tình huống này phải nói là gần như lố bịch. Một mặt, họ thừa nhận hành vi phá hoại có chủ ý, mặt khác họ lại không làm gì thêm", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng ngày 26-2.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Đan Mạch thông báo ngừng điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang Đức hồi năm 2022.

"Dựa trên cuộc điều tra, chính quyền có thể kết luận rằng hành vi phá hoại đường ống là có chủ ý. Đồng thời, người ta cũng đánh giá rằng không có cơ sở cần thiết để khởi tố vụ án hình sự ở Đan Mạch", Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của cảnh sát Đan Mạch nêu.

Các vụ phá hoại xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch, do đó cả hai nước đều chịu áp lực phải điều tra. Tuy nhiên vào đầu tháng 2 này, Thụy Điển đã tuyên bố ngừng điều tra do không đủ thẩm quyền.

Nhà chức trách Thụy Điển cũng cho biết đã chuyển các bằng chứng cho Đức, nước duy nhất vẫn còn điều tra và cho đến thời điểm hiện tại chưa công bố thông tin gì.

Từ Berlin, một phát ngôn viên của Chính phủ Đức khẳng định nước này vẫn "rất quan tâm" đến việc tìm hiểu nguyên nhân các vụ nổ trên đường ống Nord Stream.

Năm ngoái, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức thông báo đã tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển trên một chiếc thuyền.

Berlin nghi ngờ chiếc thuyền này có thể đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ và những thợ lặn được đào tạo bài bản dường như gắn chất nổ vào đường ống Nord Stream.

Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã giữ kín các cuộc điều tra về Nord Stream, điều mà các nhà phân tích cho rằng là do những gì họ phát hiện có thể gây ra hậu quả ngoại giao.

Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về bên chịu trách nhiệm phá hoại đường ống. Ukraine, Nga và Mỹ - những nước bị cáo buộc - đều phủ nhận sự liên quan.

Nord Stream là trung tâm của căng thẳng địa chính trị khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Hãng tin Reuters khi được hỏi về phát ngôn của ông Peskov.

Cảnh sát Đan Mạch khẳng định đã hợp tác với các đối tác nước ngoài có liên quan và cuộc điều tra mà họ tiến hành "vừa phức tạp vừa toàn diện".

Người phát ngôn của cảnh sát Đan Mạch cũng từ chối bình luận, khi được Reuters yêu cầu giải thích vì sao không có đủ cơ sở để tiếp tục điều tra và họ đã chia sẻ phát hiện của mình với nước nào.

Thụy Điển kết thúc điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Nord StreamThụy Điển kết thúc điều tra vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream

Thụy Điển đã dừng cuộc điều tra về vụ nổ năm 2022 trên đường ống Nord Stream đưa khí đốt từ Nga đến Đức. Thụy Điển cũng đã giao bằng chứng tìm được cho Đức.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên