26/10/2023 10:45 GMT+7

Dẫn dắt sinh viên hội nhập quốc tế

Hội Sinh viên ở đâu, sẽ hỗ trợ gì để dẫn dắt sinh viên TP mang tên Bác trong xu hướng hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu?

Sinh viên cần nhiều hoạt động chuyên sâu để mở rộng khả năng hội nhập quốc tế và Hội Sinh viên cần dẫn dắt điều này - Ảnh: C.T.

Sinh viên cần nhiều hoạt động chuyên sâu để mở rộng khả năng hội nhập quốc tế và Hội Sinh viên cần dẫn dắt điều này - Ảnh: C.T.

Câu hỏi ấy cũng là mối quan tâm trong nhiều góp ý trước thềm Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII sắp tới.

Hội nhập mà không hòa tan

Chị Trịnh Hải Đăng (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) nói hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế phải là mục tiêu trọng tâm sắp tới. Dự thảo phương hướng nhiệm kỳ mới đã bao quát nội dung về hội nhập quốc tế nhưng rất cần nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn.

Chị Đăng nói Hội Sinh viên đã có nhiều hoạt động giao lưu quốc tế nhưng cần đảm bảo tính bền vững và duy trì được các hoạt động này. Cần có hoạt động đồng hành cùng các đại biểu sau đó chứ không chỉ hoàn thành chương trình là dừng lại. "Philippines và một số quốc gia khác họ có tổ chức riêng biệt, chuyên nghiệp để tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho thanh niên, sinh viên. Chúng ta cũng nên nghĩ về việc này", chị Hải Đăng đề xuất.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng sinh viên, thanh niên Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á còn thiếu tiếng nói ở các diễn đàn lớn trên thế giới. Bảo Ngọc đặt câu hỏi "Hội ở đâu, làm gì trước mục tiêu dẫn dắt, hỗ trợ sinh viên TP mang tên Bác dẫn đầu xu hướng hội nhập quốc tế, trở thành công dân toàn cầu?".

Theo chị, nâng cao năng lực cho sinh viên TP.HCM trở thành công dân toàn cầu đòi hỏi phải được đào tạo toàn diện, trọn gói từ kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, năng lực chuyển đổi... "Đây là việc không dễ mà Hội Sinh viên không thể chỉ làm một mình", Ngọc bày tỏ.

Vì thế, chị Ngọc nói Hội Sinh viên cần chủ động kết nối với các tổ chức bên ngoài nhiều hơn. Điều này giúp tìm kiếm, kết nối sinh viên TP với sinh viên các nước trong khu vực và trên thế giới hiệu quả hơn. Hoa hậu Bảo Ngọc gợi ý một vườn ươm sinh viên trở thành những công dân toàn cầu chất lượng, bền vững là điều Hội Sinh viên có thể nghĩ đến, cũng như rất cần sự chung tay của sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội, địa phương và phải làm kiên trì.

Hội sinh viên dường như đã bỏ quên việc phối hợp với đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bởi mọi sinh viên muốn đạt các chỉ tiêu, làm công trình nghiên cứu khoa học luôn cần đến sự hỗ trợ của giảng viên.
Ông HỒ KỲ QUANG MINH (Trường ĐH Sài Gòn)

Tầm nhìn xa hơn

Bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng) nói thanh niên Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động và chương trình quốc tế. Do vậy, Hội Sinh viên cần kịp thời định hướng sinh viên phát huy tiếng nói, mạnh dạn phát biểu trong các chương trình giao lưu quốc tế. "Hội giúp sinh viên hội nhập quốc tế không phải chỉ là dạy tiếng Anh mà cần tổ chức những môi trường thu hút sinh viên tham gia, làm sao để mỗi bạn thấy việc học tiếng Anh là cần thiết", chị Thanh nêu.

Bằng góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Nguyệt Thanh nói Hội Sinh viên hãy giúp sinh viên thay đổi lối sống, ý thức cần kiểm tra sức khỏe thường niên. Vì có sức khỏe mới có tri thức, mới có thể dễ dàng tiếp cận các kỹ năng, hoạt động hội nhập, giao lưu.

Một góc nhìn khác, chị Trần Cát Anh (Trường ĐH Mở TP.HCM) nói gần đây nhắc nhiều về chuyển đổi số nhưng ngay thẻ sinh viên chưa phải chỗ nào cũng ứng dụng chuyển đổi số. Điều này cần làm ngay, chị Anh nói có thể tích hợp thẻ sinh viên sử dụng được ở trường học, thư viện, xe buýt...

Thẳng thắn, chị Anh cho rằng mục tiêu giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp Hội đặt ra sắp tới là không khả thi. Theo chị Anh, điều cần quan tâm chính là chất lượng việc làm giới thiệu cho sinh viên tốt nghiệp vì xe ôm cũng tính là việc mà kỹ sư công nghệ cũng là việc.

"Nên giới thiệu việc làm chất lượng, ổn định mới là cái cần quan tâm. Đặt mục tiêu 100% là quá lớn bởi sinh viên tốt nghiệp có việc chất lượng còn phụ thuộc nhiều yếu tố, từ thị trường kinh tế, thị trường lao động, kinh nghiệm ứng viên...", chị Cát Anh băn khoăn.

Đổi mới hoạt động tình nguyện

Anh Phạm Lê Minh Khang (Hội LHTN Việt Nam TP.HCM) cho rằng hoạt động tình nguyện cần phải đổi mới. Trong đó, phong trào tình nguyện cần dựa trên nhu cầu, mong muốn của sinh viên và dẫn chứng nhiều bạn hiện nay muốn tham gia nhiều hơn vào các hoạt động sống xanh, bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng.

"Nhiều hoạt động tình nguyện của một vài nhóm sinh viên, thanh niên dù là tự phát nhưng mang lại nhiều giá trị, được xã hội công nhận. Hội cần nắm bắt các xu hướng này, thay đổi bằng các chương trình, hoạt động để thu hút sinh viên hơn", anh Khang nói.

Nói với Hội Sinh viên Việt NamNói với Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng nhận được ý kiến đóng góp rộng rãi để hoàn thiện dự thảo văn kiện, phản ánh đúng nhất tâm tư của sinh viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên