20/12/2023 12:24 GMT+7

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thông qua 3 đề án hỗ trợ sinh viên

Sáng 20-12, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI bước vào phiên bế mạc.

Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước - Ảnh: NAM TRẦN

Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước - Ảnh: NAM TRẦN

Tại phiên bế mạc đại hội, ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028 và thông qua nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, công bố Thư đại hội gửi sinh viên cả nước.

1 phong trào, 2 chương trình, 3 đề án

Chủ tịch Hội Sinh viên Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên bế mạc ngày 20-12-2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch Hội Sinh viên Nguyễn Minh Triết phát biểu tại phiên bế mạc ngày 20-12-2023 - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại phiên bế mạc, anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI - cho biết Đại hội XI thể hiện ý chí và quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới.

Đó là lớp sinh viên có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị, là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập và rèn luyện.

Để thực hiện mục tiêu này, đại hội thống nhất cao tiếp tục triển khai một phong trào, hai chương trình gồm: phong trào "Sinh viên 5 tốt", chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng đó là 3 đề án: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam; Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

Bạn Nguyễn Tuấn Thành - Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - đại diện các đại biểu đọc thư đại hội gửi sinh viên cả nước - Ảnh: NAM TRẦN

Bạn Nguyễn Tuấn Thành - Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) - đại diện các đại biểu đọc thư đại hội gửi sinh viên cả nước - Ảnh: NAM TRẦN

Thư đại hội gửi sinh viên cả nước

"Chúng tôi, 695 đại biểu, vinh dự đại diện cho hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã hội tụ về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Với tinh thần trí tuệ, trách nhiệm cao, không khí trẻ trung, sôi nổi, đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2023 - 2028.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị mục tiêu: Khơi dậy mạnh mẽ trong sinh viên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xây dựng môi trường để sinh viên phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của sinh viên. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị; là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên, sinh viên Việt Nam không ngừng vun đắp, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cao đẹp, khát vọng cống hiến, góp sức mình thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn, luôn phấn đấu học tập tốt, chủ động tiếp thu tri thức mới, sáng tạo không ngừng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số.

Tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và chinh phục những thử thách, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt; chủ động phát triển bản thân ngày một toàn diện, tự tin hội nhập, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao".

Gen Z sẽ kể chuyện gì về thế hệ của mình?

Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Huy Dũng - thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - đã có bài chia sẻ với sinh viên Việt Nam.

Ông đặt câu hỏi cho các bạn sinh viên gen Z sẽ kể cho con cháu câu chuyện gì về thế hệ của mình?

Về ước mơ, khát vọng của một thế hệ lập trình, ông nói sinh viên hôm nay đừng chỉ sử dụng ứng dụng do người khác viết sẵn mà hãy lập trình ra nó.

Có những câu hỏi đặt ra: Tại sao phải lập trình ra các sản phẩm công nghệ số khi mà thế giới đã có những sản phẩm của nước ngoài? Theo ông Dũng, có những bài toán, có những vấn đề mà nếu người Việt không làm thì sẽ không ai giúp chúng ta làm cả.

Ông nhắn nhủ sinh viên, mỗi người đều có thể trở thành người tài năng ở bất cứ lĩnh vực nào, có thể chọn cho mình một việc để trở nên xuất sắc, chọn một chỗ đứng phù hợp trong kỷ nguyên số, trong thế giới lập trình. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất để thực hiện ước mơ, khát vọng lớn lao.

Ông mong rằng mỗi sinh viên sẽ giữ tinh thần tự học, tự rèn, trau dồi tri thức bằng cách đọc sách. Để đi được xa, phải rèn cho mình sức khỏe, chọn một môn thể thao phù hợp. Đồng thời, giữ sự rực rỡ, phóng khoáng của tuổi trẻ trên gương mặt, ngọn lửa tự tin trong mỗi ánh mắt.

Quan trọng hơn hết là có trái tim nhân văn, vị tha và trau dồi công nghệ số để giải quyết vấn đề, bài toán đặt ra.

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI diễn ra tại thủ đô Hà Nội với gần 700 đại biểu - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI diễn ra tại thủ đô Hà Nội với gần 700 đại biểu - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã bế mạc vào sáng 20-12 - Ảnh: NAM TRẦN

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI đã bế mạc vào sáng 20-12 - Ảnh: NAM TRẦN

"Sinh viên phải xác định tâm thế, trách nhiệm với đất nước"'Sinh viên phải xác định tâm thế, trách nhiệm với đất nước'

Mở đầu bài phát biểu trước Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI ngày 19-12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói ông ấn tượng với sự đổi mới, trẻ trung và sôi nổi khi đến với đại hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên