04/01/2024 18:38 GMT+7

Đà Nẵng sẽ làm gì trên phố đi bộ đầu tiên ở đường Bạch Đằng?

Đà Nẵng tổ chức thí điểm phố đi bộ đầu tiên từ quý 1-2024 trên tuyến đường Bạch Đằng, nối từ cầu Rồng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Người dân Đà Nẵng du xuân trên đường Bạch Đằng, đoạn dự kiến tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân Đà Nẵng du xuân trên đường Bạch Đằng, đoạn dự kiến tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phố đi bộ Đà Nẵng ven sông, xa khu dân cư

Ngày 4-1, UBND quận Hải Châu cho biết UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng, đoạn từ cầu Rồng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Theo đó, thời gian thí điểm từ quý 1 năm nay đến hết năm 2028 tại không gian bờ tây sông Hàn trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài đến nút giao thông đường Duy Tân - Trần Thị Lý (chiều dài dự kiến 1,2km) kết nối với cầu Nguyễn Văn Trỗi (chiều dài 513m).

Thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 15h - 24h hằng ngày.

Sau thời gian này, ngừng tất cả các hoạt động, dịch vụ trên tuyến phố, vệ sinh và trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Theo phương án thống nhất, từ 15h - 24h hằng ngày đoạn đường Bạch Đằng nối dài này sẽ sử dụng một làn xe phía đông kẻ ô vị trí được đậu đỗ để bố trí xe bán hàng lưu động. 

Làn này sẽ không sử dụng cho các mục đích khác như bố trí bàn ghế, người đi bộ dưới lòng đường…

Riêng 3 làn còn lại là một chiều, đặt biển báo giới hạn tốc độ 40km/h theo giờ và hạn chế xe cơ giới theo giờ.

Phương án ban đầu Đà Nẵng sẽ bố trí 3 cụm với 12 ki ốt bán hàng di động trên toàn tuyến vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng nối dài, và 5 cụm với 15 xe bán hàng lưu động trên làn xe phía này.

Ngoài ra, trên phố đi bộ sẽ thiết kế 5 điểm "check-in", lắp đặt các trạm Wi-Fi miễn phí, chỉnh trang đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi, vẽ tranh bích họa, bố trí sân khấu chính tại sàn cảnh quan đối diện đường Bình Minh 6.

Đà Nẵng tổ chức lễ hội khinh khí cầu trên đường Bạch Đằng, đoạn dự kiến tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng tổ chức lễ hội khinh khí cầu trên đường Bạch Đằng, đoạn dự kiến tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phố đi bộ tổ chức hoạt động gì?

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, định hướng phố đi bộ của Đà Nẵng sẽ tổ chức hai nhóm hoạt động chính.

Trong đó các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng gồm các hoạt động, dịch vụ phục vụ người dân và du khách tại công viên APEC. Tại sân khấu chính tổ chức các chương trình biểu diễn hằng đêm: EDM, DJ... liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình ca nhạc, sự kiện quy mô lớn...

Ngoài ra sử dụng lòng đường vào dịp lễ tết, mùa cao điểm khác trong năm sẽ tổ chức thêm các lễ hội như Tết Trung thu, Lễ hội lân sư rồng, Lễ hội bia, Lễ hội ẩm thực, Lễ hội khinh khí cầu...

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng khuyến khích các hình thức nghệ thuật đường phố như vẽ tranh chân dung, ảo thuật, tạo hình bong bóng, thể dục nhịp điệu, âm nhạc đường phố, biểu diễn thời trang, đồng diễn flashmob...

Hoạt động thứ hai gồm các dịch vụ, các hoạt động phụ trợ như cửa hàng di động và xe bán hàng lưu động để phục vụ giải khát, thức ăn nhanh, hàng lưu niệm, tham quan các điểm check-in, tranh bích họa, ngắm cầu Rồng phun lửa…

Công viên APEC Đà Nẵng ngay trục đường tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Công viên APEC Đà Nẵng ngay trục đường tổ chức phố đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chơi phố đi bộ Đà Nẵng thì để xe hướng nào?

Đà Nẵng cũng lưu ý hướng tiếp cận bãi xe cho khách đi chơi phố đi bộ. Cụ thể sẽ có 4 hướng bãi xe gồm bãi xe nút giao thông Duy Tân - Trần Thị Lý diện tích 3.500m2, bãi xe nút giao đường Bình Minh 6 - Bạch Đằng diện tích 650m2, bãi xe công viên APEC diện tích 3.200m2, bãi xe Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 1.000m2.

Chợ đêm bên biển Nha Trang sẽ chuyển thành phố đi bộ, đường sáchChợ đêm bên biển Nha Trang sẽ chuyển thành phố đi bộ, đường sách

TP Nha Trang đang thực hiện bổ sung quy hoạch, chuyển khu vực chợ đêm cạnh Trung tâm hội nghị 46 Trần Phú và quảng trường 2 Tháng 4 bên biển Nha Trang thành phố đi bộ, đường sách…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên