20/03/2024 19:46 GMT+7

Đà Nẵng còn hơn 48 ngàn ngôi mộ trong khu dân cư, đất dự án

Đà Nẵng còn hơn 48.000 ngôi mộ trong khu dân cư, đất dự án. Hiện nay mới chỉ có quận Hải Châu hoàn thành việc di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư.

Mộ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mộ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Thông tin vừa được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết chiều 20-3. Theo các báo cáo, còn hơn 48.000 ngôi mộ trong khu dân cư, đất dự án.

Có khoảng 11.000 ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư, khoảng 37.000 ngôi mộ nằm trong khu vực giải tỏa các dự án.

Ông Lê Văn Tuấn - phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng - cho biết từ năm 2010, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương di dời mộ về các nghĩa trang tập trung.

Hiện nay địa bàn quận Hải Châu đã hoàn thành việc dời mộ, quận Thanh Khê còn 8 ngôi mộ.

Chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến tiến độ di dời mộ ra khỏi khu dân cư được tính toán theo hai hướng.

Đối với các phần mộ trong khu vực dự án thì thực hiện di dời theo tiến độ dự án.

Đối với các phần mộ xen kẽ trong khu dân cư, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao các quận, huyện căn cứ quy hoạch và thực trạng mộ xen lẫn trong khu dân cư để xây dựng đề án di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn quản lý, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

"Hiện nay UBND các quận, huyện đang triển khai thực hiện. Chúng tôi cũng đã có các văn bản đôn đốc triển khai thực hiện ngay trong tháng 3 này", ông Tuấn nói.

Ông Lê Quang Nam - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết quan điểm xuyên suốt của thành phố là phải dời bằng được mộ ra khỏi khu dân cư để về các nghĩa trang tập trung.

Hiện nay thành phố cũng đã bố trí đất tại nghĩa trang Hòa Ninh và nghĩa trang An Châu, đảm bảo đáp ứng được việc dời tất cả các mộ xen lẫn trong khu dân cư về tập trung ở đây.

"Thành phố đã đốc thúc các quận, huyện và xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Sau các quận huyện trình, UBND thành phố phê duyệt đề án di dời mộ xen lẫn trong khu dân cư trên địa bàn quản lý để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo", ông Nam cho biết.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, trong nhiều khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu vẫn còn hàng trăm ngôi mộ xen lẫn giữa nhà dân. Tập trung nhiều nhất là các khu dân cư thuộc kiệt hẻm đường Mẹ Suốt, đường Phạm Như Xương.

Tại kiệt Mẹ Suốt, có nhiều ngôi nhà ba mặt đều giáp mồ mả. Có nhà có cổng chỉ còn đúng sải tay, có nhà mộ ở ngay bên cửa sổ.

Chủ trương của TP Đà Nẵng là sớm dời mộ trong khu dân cư về các nghĩa trang tập trung - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chủ trương của TP Đà Nẵng là sớm dời mộ trong khu dân cư về các nghĩa trang tập trung - Ảnh: THANH NGUYÊN

Quận Liên Chiểu còn 8.400 ngôi mộ

Theo thống kê, quận Liên Chiểu còn 8.400 ngôi mộ, có 2.632 mộ đã được tiếp nhận hồ sơ và bố trí đất cải táng tại nghĩa trang Hòa Ninh và nghĩa trang An Châu. Còn 5.768 mộ chưa tiếp nhận hồ sơ.

Đà Nẵng vẫn còn nhiều nhà mở cửa là thấy mồ mảĐà Nẵng vẫn còn nhiều nhà mở cửa là thấy mồ mả

Tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên