17/05/2023 16:26 GMT+7

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy đeo vòng điện tử thay cho ở tù

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thua trong vụ xử kháng cáo bản án năm 2021 đối với tội tham nhũng, và sẽ phải đeo vòng điện tử thay cho việc ngồi tù.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy đeo vòng điện tử thay cho ở tù - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy xuất hiện tại tòa án ở Paris ngày 17-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-5, Tòa phúc thẩm ở Paris giữ nguyên bản án trước đó của ông Sarkozy. Năm 2021, cựu tổng thống Pháp bị tuyên án 3 năm tù vì hối lộ một thẩm phán sau khi rời nhiệm sở và gây ảnh hưởng để đổi lấy thông tin bí mật về cuộc điều tra tài chính đối với chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông.

Tòa án xác định ông Sarkozy và luật sư cũ của ông mua chuộc một thẩm phán để thu thập và chia sẻ thông tin về một cuộc điều tra pháp lý.

Đối với bản án, 2 năm tù đã được chuyển thành án treo và ông Sarkozy sẽ phải đeo vòng điện tử thay cho việc ngồi tù 1 năm còn lại.

Theo Hãng tin Reuters, ông Sarkozy không nói lời nào sau khi rời tòa. Trong khi đó, luật sư của ông vẫn khẳng định mình vô tội và sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao. 

Ông Sarkozy, 68 tuổi, làm tổng thống Pháp trong 1 nhiệm kỳ từ năm 2007 đến 2012. Trong 5 năm nắm quyền, ông đã triển khai nhiều chính sách chống nhập cư cứng rắn và cải cách nhằm khôi phục kinh tế Pháp.

Ông luôn bác bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên bản án đánh dấu sự sụp đổ của vị cựu lãnh đạo một quốc gia hàng đầu thế giới. 

Cuộc chiến pháp lý sau khi rời chức của ông Sarkozy vẫn còn tiếp tục. Theo Hãng tin Reuters, vào đầu tháng này, các công tố viên Pháp đã yêu cầu ông hầu tòa về cáo buộc tham nhũng và tài trợ bất hợp pháp từ Libya cho chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông. 

Đây cũng là đầu mối dẫn đến vụ điều tra tham nhũng của ông Sarkozy. Năm 2013, các điều tra viên đã nghe lén đường dây điện thoại của ông và phát hiện một đường dây bí mật giữa ông và luật sư, từ đó phanh phui vụ việc tham nhũng nói trên.

Trước ông Sarkozy, người tiền nhiệm của ông là cố tổng thống Jacques Chirac cũng bị kết tội tham nhũng năm 2011.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tuyên 3 năm tù vì tội tham nhũngCựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tuyên 3 năm tù vì tội tham nhũng

TTO - Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy là nguyên thủ quốc gia thứ hai trong lịch sử Pháp hiện đại bị kết tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông nói với tòa rằng bản thân "chưa bao giờ phạm phải hành động tham nhũng dù là nhẹ nhất".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên