12/05/2023 09:33 GMT+7

Cựu chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị đề nghị 5-6 năm tù

Viện kiểm sát đánh giá vụ án sai phạm về đất đai tại Bình Thuận là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, việc đưa các bị cáo, nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo địa phương ra xét xử thể hiện tính răn đe, "pháp luật không có vùng cấm".

Cựu chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị đề nghị 5-6 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai trong phiên tòa chiều 11-5 - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 12-5, sau bốn ngày làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và một số nguyên lãnh đạo tỉnh kết thúc phần thẩm vấn. Trước khi chuyển sang tranh tụng, viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Ngọc Hai mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, 10 cựu lãnh đạo tỉnh, sở ngành thuộc tỉnh Bình Thuận bị đề nghị phạt 18 tháng - 5 năm tù.

Ông Nguyễn Văn Phong, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, người duy nhất bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị viện kiểm sát đề nghị phạt 24-30 tháng tù.

Cựu chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị đề nghị 5-6 năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Về dân sự, cơ quan công tố xác định sai phạm của các cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận dẫn đến Công ty Tân Việt Phát hưởng lợi số tiền chênh lệch 45 tỉ đồng, mà lẽ ra phải nộp đủ cho Nhà nước thì mới được giao đất.

Doanh nghiệp được hưởng lợi bất chính không có căn cứ pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước, nên viện kiểm sát đề nghị bên có quyền, nghĩa vụ liên quan phải tiếp tục nộp lại số tiền này. Tại tòa, đại diện Tân Việt Phát cũng đã xin nộp lại số tiền, viện kiểm sát đề nghị tòa ghi nhận sự tự nguyện này.

Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của quy định quản lý đất đai nhà nước.

"Việc đưa các bị cáo, nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo địa phương ra xét xử thể hiện tính răn đe, pháp luật không có vùng cấm", viện kiểm sát nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo công tố viên đánh giá, các bị cáo có nhiều đóng góp với địa phương, phạm tội không vì tư lợi, nên kiến nghị tòa cân nhắc làm tình tiết giảm nhẹ, xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất khung hình phạt.

Viện kiểm sát xác định, cựu chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai biết rõ quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao khu đất hơn 92.000m2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 với giá năm 2013, hơn 111 tỉ đồng.

Việc này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết cùng thực hiện hành vi phạm tội như ông Nguyễn Ngọc Hai, những người khác là lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ trực tiếp về quản lý đất đai và tài chính về đất đai.

Những người này biết quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao khu đất trên cho Công ty Tân Việt Phát nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Hai là người có trách nhiệm, vai trò chính. Những người còn lại có vai trò đồng phạm.

Xét xử cựu chủ tịch Bình Thuận: Doanh nghiệp mua 92.000m2 đất giá 111 tỉ, bán một nửa thu 499 tỉXét xử cựu chủ tịch Bình Thuận: Doanh nghiệp mua 92.000m2 đất giá 111 tỉ, bán một nửa thu 499 tỉ

Tại tòa, đại diện Công ty Tân Việt Phát cho hay mua chỉ định khu đất tại Bình Thuận vốn là nghĩa địa giá 111 tỉ đồng. Nhưng cáo trạng xác định doanh nghiệp này sau đó phân mảnh đất thành 500 lô để bán, mới thu 50% đã được 499 tỉ đồng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên