06/12/2013 09:35 GMT+7

Cuộc đời ông Nelson Mandela qua ảnh

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Nelson Mandela - vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, người được cả thế giới biết đến như chiến sĩ đấu tranh vì tự do hàng đầu, nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc), đã ra đi.

Nelson Mandela - cả cuộc đời đấu tranh vì quyền bình đẳngLãnh đạo nhiều nước bày tỏ tiếc thương ông Nelson MandelaCựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

Thủ tướng Anh David Cameron mô tả sự ra đi của ông là "một nguồn sáng vĩ đại đã tắt... Nelson Mandela là anh hùng của thời đại chúng ta"; còn Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon bày tỏ: "Nelson Mandela là người khổng lồ của công lý và nguồn cảm hứng cho nhân loại. Cuộc đấu tranh của ông cho bình đẳng và tự do đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới"...

Cùng với những tiếc thương vô hạn Nelson Mandela, Tuổi Trẻ Online xin điểm lại những hình ảnh về cuộc đời vị lãnh đạo lỗi lạc này.

nu2MfCSA.jpgPhóng to
Ông Nelson Mandela đã ngồi tù 27 năm trước khi trở thành Tổng thống da đen Nam Phi đầu tiên từ năm 1994-1999. Trong ảnh là ông Mandela tại buổi vận động bầu cử ngày 15-3-1994 ở Mmabatho - Ảnh: CNN
dEPSy1pm.jpg
Ông Mandela kết hôn cùng người vợ thứ hai, cô nhân viên hoạt động xã hội Winnie Madikizela vào năm 1958. Lúc này ông Mandela là một thành viên năng nổ của Đảng Đại hội dân tộc châu Phi (ANC) và bắt đầu cuộc đấu tranh cả đời để chấm dứt phân biệt chủng tộc ở Nam Phi - Ảnh: CNN
ghKtDocB.jpg
Ông Mandela bị kết án tù chung thân vì âm mưu lật đổ chính phủ apartheid Nam Phi vào năm 1964. Trong ảnh là người vợ Winnie của ông rời phòng xét xử sau khi tòa tuyên án - Ảnh: CNN
zTwSVnkV.jpg
Bà Winnie Mandela phát biểu trước người ủng hộ tại Johannesburg vào năm 1988 kêu gọi chính phủ Nam Phi thả tự do cho chồng mình. Sự kiện được tổ chức nhân ngày sinh nhật lần 70 của ông Mandela - Ảnh: CNN
U8iIqTyK.jpg
Ông Mandela và vợ Winnie chào người dân năm 1990, sau khi ông được thả tự do. Phát biểu trước đám đông, ông Mandela tuyên bố luôn ngẩng cao đầu và kiêu hãnh cũng như khi ông bắt đầu bước chân vào nhà tù cách đây 27 năm - Ảnh: Reuters
Lg8rvdRY.jpg
Tại buổi tuần hành của người ủng hộ Đảng ANC, một thanh niên da đen vui mừng cầm tờ báo đăng tin ông Mandela được thả tự do vào ngày 11-2-1990 - Ảnh: CNN
sj1dnins.jpg
Ông Mandela tham dự một buổi tuần hành chúc mừng việc ông được thả tự do. Sự kiện diễn ra ở sân vận động Soccer City ngày 13-2-1990 và thu hút hơn 100.000 người - Ảnh: CNN
7BqYdv8S.jpg
Ông Mandela và Tổng thống Zambia Kenneth Kaunda tại một buổi tuần hành của người ủng hộ Đảng ANC ở Lusaka, Zambia ngày 3-3-1990. Vào năm 1991, ông Mandela được bầu làm chủ tịch Đảng ANC - Ảnh: CNN
GVBh9kdV.jpg
Khi được tự do, ông Mandela bắt đầu chuyến công du thế giới để tuyên truyền về phong trào chống apartheid ở Nam Phi. Bức hình được chụp ngày 22-6-1990, khi ông Mandela phát biểu trước Liên Hiệp Quốc để thúc giục các nước vẫn duy trì cấm vận đối với Nam Phi đến khi nào chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ - Ảnh: AFP
YyGfL8C3.jpg
Ông Mandela thổi nến mừng sinh nhật lần 72 của mình vào ngày 18-7-1990 tại nhà riêng ở Soweto. Đây cũng là sinh nhật tự do đầu tiên của ông sau những năm bị giam cầm - Ảnh: CNN
SSb28Dte.jpg
Tổng thống Nam Phi Frederik de Klerk và ông Mandela cùng nhận giải Nobel Hòa bình năm 1993 vì những nỗ lực của họ để bảo đảm một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình cho Nam Phi sau chế độ apartheid. Ông De Klerk sau này trở thành phó Tổng thống trong chính phủ của ông Mandela - Ảnh: CNN
yT3jC3dD.jpg
Ông Mandlela phát biểu trước khoảng 40.000 đảng viên của Đảng ANC trong một buổi vận động bầu cử năm 1994 - Ảnh: CNN
2WBHoQkW.jpg
Ngày 29-4-1994, ông Nelson Mandela đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Nam Phi. Trong ảnh là buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mandela vào tháng 5, vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi - Ảnh: AFP
uQmJh7gN.jpg
Ông Mandela chỉ làm Tổng thống trong một nhiệm kỳ và sau đó từ chức. Ông Thabo Mvuyelwa Mbeki (phải) tuyên thệ kế nhiệm ông vào tháng 6-1999 - Ảnh: CNN
4ItXnhxR.jpg
Trong ảnh là căn phòng từng giam giữ ông Mandela trên đảo Robben chụp năm 2003. Ông Mandela bị cầm tù tại đảo này 18 trong tổng số 27 năm tù - Ảnh: CNN
GfwBHsU2.jpg
Ông Mandela trong chuyến thăm trở lại nhà tù trên đảo Robben ngày 28-11-2003 - Ảnh: CNN
xRRcSmxb.jpg
Sau khi nghỉ hưu, ông Mandela dành nhiều thời gian cho các phòng trào tuyên truyền và phòng chống bệnh AIDS. Bức ảnh chụp ngày 29-11-2003, khi ông tham gia buổi hòa nhạc “46664 - Give One Minute of Your Life to AIDS”. Con số 46664 là số hiệu tù nhân của ông khi còn bị giam giữ - Ảnh: CNN
MBsu3ezA.jpg
Ông Mandela cầm cúp vàng World Cup bên cạnh Tổng giám mục Desmon Tutu. Ảnh chụp ngày 15-4-2004 tại Zurich, Thụy Sỹ, sau khi Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup vào năm 2010. Ông Mandela được cho là đóng vai trò quan trọng để Nam Phi được tổ chức World Cup - Ảnh: AFP
YHr5Y8DT.jpg
Ông Mandela đặt hoa lên mộ người con trai Makgatho ở Qunu ngày 15-1-2005. Ông không ngần ngại tiết lộ rằng con mình qua đời vì bệnh AIDS, thúc giục người dân nên có thái độ cởi mở về căn bệnh này để có cách phòng tránh hữu hiệu - Ảnh: CNN
IgyMMHkJ.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Cliton thì thầm với ông Nelson Mandela trong chuyến công tác Johannesburg của ông Cliton ngày 19-7-2007 - Ảnh: CNN
YU2gn6JZ.jpg
Ông Mandela mừng sinh nhật lần thứ 90 của mình vào tháng 7-2009 tại một ngôi làng vùng nông thôn - Ảnh: CNN
gMAGgGji.jpg
Ông Mandela đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nam Phi năm 2009 - cuộc bầu cử dân chủ lần thứ 4 được tổ chức - Ảnh: CNN
Rqrj6Mjv.jpg
Ông Mandela và người vợ thứ 3 Graca Machel đến dự trận chung kết World Cup 2010 giữa đội Hà Lan và Tây Ban Nha ngày 11-7 ở sân vận động Soccer City tại Soweto. Đây cũng là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông Mandela do tình hình sức khỏe ngày càng yếu - Ảnh: CNN
5kFachvE.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton chụp ảnh cùng ông Mandela và vợ Graca Machel tại nhà riêng của ông ở Qunu ngày 6-8-2012. Buổi ăn trưa riêng tư với ông Mandela là hoạt động đầu tiên của bà Clinton khi đến Nam Phi. Hai người còn trò chuyện thêm sau bữa ăn – vinh dự mà hiếm người có được do tình hình sức khỏe ông Mandela ngày càng yếu vì tuổi cao - Ảnh: AFP
ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên