Tag: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương

Có thể phạt nếu đưa thông tin sai lên mạng, gây hậu quả

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng Internet (trường hợp trang web tbd.com.vn của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương đăng tin doanh nghiệp này động thổ xây dựng dự án khối nhà điều hành các dự án đường cao tốc phía Nam - Tuổi Trẻ các ngày 18, 19 và 20-4 đã thông tin), ông Lưu Vũ Hải, cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - truyền thông), cho biết việc một trang tin thông tin sai sự thật theo quy định chắc chắn phải xử lý.

Tặng xe Bộ GTVT: Sao không tặng cho tôi?

TTO - Sáng 20-4, TTO tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi quanh việc Công ty PVC-TBD tặng xe cho Bộ GTVT. Có ý kiến cho rằng cần phải bình tĩnh hơn để suy xét sự việc, cũng có ý kiến cho rằng chuyện này có "vấn đề".

Dư luận có quyền đặt nghi vấn

TT - Ý kiến phản hồi liên quan vụ tặng ôtô tiền tỉ cho Bộ GTVT đều băn khoăn với việc một cơ quan nhà nước nhận quà tặng lớn từ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mình quản lý mà được xem là không có gì sai.

Bộ GTVT phủ nhận việc doanh nghiệp trúng thầu

TT - Về tin Bộ Giao thông vận tải nhận, sử dụng ôtô từ Công ty CP xây lắp dầu khí Thái Bình Dương (PVC-TBD) tặng, 18-4 ông Nguyễn Văn Công - chánh VP Bộ GTVT kiêm người phát ngôn của bộ trưởng - đã trả lời Tuổi Trẻ.

Doanh nghiệp tặng xe đã trúng thầu dự án giao thông

TT - Liên quan tới việc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương (PVC-TBD) tặng ôtô trị giá 2,6 tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải, ngày 17-4 đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết: nghị định 137 (năm 2006) của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước có nêu rõ bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xác lập sở hữu nhà nước khi các tổ chức, cá nhân tặng, cho tài sản.

Doanh nghiệp tặng ôtô hơn 2,6 tỉ đồng cho Bộ GTVT

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 16-4, nguồn tin từ Bộ Tài chính đã xác nhận doanh nghiệp tặng ôtô chính là Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thái Bình Dương có vốn sở hữu nhà nước chiếm 4%.