09/09/2023 09:27 GMT+7

'Công nhân yêu bóng đá rất mong chờ giải'

Đó là phát biểu về giải đấu của ông Ngọ Duy Hiểu - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát động Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát động Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng nay (9-9), Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức sẽ khai mạc tại sân Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Tuổi Trẻ trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu về giải bóng đá quy mô, chuyên nghiệp đầu tiên dành cho công nhân lao động cả nước.

* Thưa ông, những năm qua, có rất nhiều nguồn lực đã được dành ra để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Ông có thể đánh giá về thành quả, những chuyển biến tích cực của việc này?

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

- Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Gần đây nhất, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định "Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh... Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân".

Với trách nhiệm của mình, những năm qua, tổ chức công đoàn luôn chú trọng, coi nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả, quy mô lớn trên diện rộng với nhiều chương trình, mô hình tốt, sáng tạo đã trở thành dấu ấn riêng biệt của công đoàn như: "Tết sum vầy", "Tháng công nhân", "Mái ấm công đoàn", "Phúc lợi đoàn viên"...

Giai đoạn 2018 - 2022 có hơn 27 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 26.000 tỉ đồng. Chương trình "Mái ấm công đoàn" giúp hơn 9.200 người lao động được xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ gần 490 tỉ đồng.

Đặc biệt trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình trạng mất việc, giãn việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng hoặc không thể tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổng liên đoàn đã ban hành nhiều chính sách và tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

* Vì sao Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc?

- Mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm, tổ chức công đoàn nỗ lực chăm lo, nhưng nhìn chung đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động vẫn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, mấy năm gần đây, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với các tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu khiến cho doanh nghiệp giảm đơn hàng phải thu hẹp, tạm dừng sản xuất, thậm chí phá sản, đã ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động.

Có một thực tế, công nhân lao động là lực lượng chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhưng do cường độ làm việc cao, căng thẳng, thu nhập thấp, và do thiếu cơ sở, vật chất, thiết chế phục vụ tập luyện thể dục, thể thao và sinh hoạt văn hóa tinh thần nên đời sống tinh thần còn khó khăn, hạn chế, thậm chí có thể nói là "nghèo nàn".

Thấu hiểu điều đó, nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho công nhân lao động cả nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với báo Tuổi Trẻ, VFF tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.

Đây là lần đầu tiên giải bóng đá dành cho công nhân lao động được tổ chức ở quy mô toàn quốc nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của công nhân lao động, tăng cường giao lưu, đoàn kết công nhân.

Trong khuôn khổ giải bóng đá, công đoàn tổ chức "Ngày hội công nhân" để công nhân được thưởng thức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi giải trí, mua hàng giảm giá, nhận quà tặng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đây cũng là sự kiện hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn nhất thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Niềm vui của đội Công đoàn Hải Phòng 3 sau khi có chiến thắng  đầu tiên - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Niềm vui của đội Công đoàn Hải Phòng 3 sau khi có chiến thắng đầu tiên - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

* Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu đã được tiến hành như thế nào? Công nhân lao động trên cả nước đón nhận thông tin về giải đấu ra sao, thưa ông?

- Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho giải bóng đá đã được triển khai chu đáo, chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao vì đoàn viên, người lao động. Thành phần tham dự giải đấu được quy định chặt chẽ trong điều lệ giải nhằm hướng đến đối tượng hưởng thụ thực chất là công nhân.

Điều đáng mừng là giải đấu đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng tích cực của các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động và các doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành sự quan tâm cùng với lãnh đạo các cơ quan chính thức khởi động giải bóng đá tại diễn đàn Người lao động 2023 tổ chức hôm 28-7 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Công nhân yêu bóng đá khắp nơi đang rất mong chờ giải đấu.

* Ban tổ chức kỳ vọng gì trong việc tạo sân chơi quy mô, hoành tráng và nhân văn khi tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc?

- Với mục đích nhân văn, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động nên giải đấu đã nhận được sự đón nhận hào hứng, nhiệt tình của đoàn viên và cán bộ công đoàn. Đây là sự cổ vũ rất lớn đối với các đơn vị tổ chức.

Chúng tôi kỳ vọng Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức sẽ thành công tốt đẹp, tạo sân chơi bổ ích, quy mô hoành tráng để đoàn viên, công nhân lao động cả nước thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó với địa phương, doanh nghiệp.

Giải đấu thành công sẽ là tiền đề tiến tới tổ chức giải đấu định kỳ thường xuyên, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phong trào bóng đá trong công nhân, góp phần phát triển bóng đá phong trào của Việt Nam, đồng thời động viên, khích lệ cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Công nhân có cơ hội "vẫy vùng" với đam mê

Ông Nguyễn Văn Phiệt, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, cho biết đánh giá rất cao Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 lần đầu tiên.

Ông Phiệt nói: "Chúng ta làm được phong trào cho công nhân như vậy là rất tuyệt vời. Công nhân không chỉ được thỏa niềm đam mê bóng đá mà còn có cơ hội giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần. Ở Hải Phòng trước giờ cũng có nhiều giải bóng đá phong trào dành cho công nhân, nhưng chỉ là giải nhỏ.

Giờ có một sân chơi lớn cả nước như thế này thì các cầu thủ công nhân càng có cơ hội "vẫy vùng" với đam mê. Tôi mong Hải Phòng có thể có đội bóng giành quyền lọt vào vòng chung kết của Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 dù không dễ dàng".

Sáng nay khai mạc Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 - National Worker's Football Championship 2023 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và VFF phối hợp tổ chức. Vietnews Media là đơn vị vận hành giải đấu.

Giải có sự tham dự của 65 đội bóng, diễn ra vòng bảng tại 8 khu vực trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 10-2023. 8 đội vô địch vòng bảng sẽ giành quyền vào đấu vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 11-2023 tại Bình Dương. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên tới 840 triệu đồng và nhiều hiện vật giá trị.

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 có sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhãn hàng: Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), nước tăng lực RockStar, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Nước điện giải Revive, Công ty CP Động Lực, Tổng công ty Viglacera.

8h sáng nay (9-9), lễ khai mạc giải diễn ra tại sân Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Bảng đấu ở Hải Phòng có sự tham dự của 8 đội bóng và đã bước vào thi đấu từ ngày 8-8 với các trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Phấn khích vì được ra sân

Chúng tôi đến với giải đấu rất gấp, chỉ có 4-5 buổi tập luyện. Trong đội, anh lớn tuổi nhất đã trên 40, nhưng tất cả đều thi đấu với tinh thần quyết tâm nhằm học hỏi, giao lưu và nếu được thì giành vé dự vòng chung kết.

Lần đầu được dự giải quốc gia dành cho công nhân nên anh em rất háo hức. Trong trận ra quân ngày 8-9, đội Công đoàn Quảng Ninh chúng tôi đã có chiến thắng 5-2 trước đội Thái Bình nên anh em rất hưng phấn.

HLV Nguyễn Ngọc Duy (đội bóng Công đoàn Quảng Ninh)

Trong sân thi đấu hết mình, ngoài sân các cầu thủ dự bị đội Công đoàn Quảng Ninh cũng ăn mừng tưng bừng khi đội nhà ghi bàn                 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong sân thi đấu hết mình, ngoài sân các cầu thủ dự bị đội Công đoàn Quảng Ninh cũng ăn mừng tưng bừng khi đội nhà ghi bàn - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023:

Mở màn hứng khởi

Ngày 8-9, hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng thuộc khuôn khổ vòng loại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực 1 (Hải Phòng) đã diễn ra trên sân bóng đá Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Đó là những trận đấu đầu tiên của giải đấu đang được đông đảo công nhân chờ đợi.

Người hâm mộ cuồng nhiệt

Ngay trong ngày mở màn sáng 8-9, giải đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ đội nắng để cổ vũ các cầu thủ công nhân. Trong số này có không ít người là đồng nghiệp của những cầu thủ trên sân.

Trước đó, thành viên đội Công đoàn Thái Bình, ông Nguyễn Bá Mạnh chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng đơn vị có chuẩn bị phương án thuê xe để các CĐV sang Hải Phòng cổ vũ cho đội nhà.

Đến chiều, lượng CĐV đổ về sân bóng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tăng lên gấp bội khi các học sinh, sinh viên đến sân để cổ vũ. Điều này khiến các trận đấu luôn diễn ra trong bầu không khí sôi động, hứng khởi.

Đáp lại sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, các cầu thủ đã cống hiến một ngày thi đấu tưng bừng. Qua tám trận trong ngày 8-9, có hơn 30 bàn thắng được ghi, trung bình trên 4 bàn/trận.

Ấn tượng với cách làm chuyên nghiệp

Nhờ sự phối hợp từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 được tổ chức bài bản, quy củ ngay từ vòng loại.

Trong đó có lực lượng giám sát trận đấu, trọng tài là những người thường xuyên làm nhiệm vụ ở các giải đấu chuyên nghiệp, nổi bật nhất là nữ trọng tài FIFA Bùi Thu Trang. Chưa hết, khi trận đấu kết thúc, các giám sát còn làm cả... báo cáo trận đấu với đầy đủ thông tin cầu thủ ghi bàn, thẻ phạt... để gửi về ban tổ chức.

Ngay các CĐV - những người đến theo dõi trận đấu, cũng ấn tượng với cách làm này. Anh Lê Văn Huy, một người dân Hải Phòng, chia sẻ: "Người dân Hải Phòng mê bóng đá thế nào ai cũng biết và thể hiện qua cách chúng tôi đi xem V-League.

Không chỉ V-League, các giải phong trào chúng tôi đi xem cũng cuồng nhiệt không kém. Nhưng đến với Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc lần này, tôi thật sự ấn tượng. Dù ở trên sân chỉ là những cầu thủ công nhân nhưng được xem cách tổ chức chuyên nghiệp thế này rất sướng mắt".

Sự chuyên nghiệp, hấp dẫn và đông đảo CĐV đến xem là những dấu hiệu tích cực trong lần đầu tiên Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc được tổ chức.

Ngoài cơn mưa bàn thắng, sự xuất hiện đông đảo của lực lượng CĐV đã mang đến nhiều màu sắc cho Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.

'Công nhân yêu bóng đá rất mong chờ giải' - Ảnh 10.

Sắc màu giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023Sắc màu giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023

Sáng 8-9, vòng loại Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 khu vực 1 đã diễn ra sôi động và đầy màu sắc tại Hải Phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên