06/02/2024 17:22 GMT+7

Công nhân hồ hởi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón Tết

Sau nhiều năm đón Tết xa nhà, hơn 200 công nhân và người thân hết sức vui mừng khi được về quê sum họp cùng gia đình trên Chuyến tàu Công đoàn.

Công nhân lao động Đồng Nai hồ hởi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Công nhân lao động Đồng Nai hồ hởi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Chiều 6-2, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp mặt công nhân lao động trước giờ lên tàu về quê đón Tết.

Mặc dù 14h10 chuyến tàu mới khởi hành từ ga Biên Hòa, song ngay từ rất sớm, gần 200 công nhân và người thân đã có mặt tại ga Biên Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chờ lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình.

Trong số những người lên "Chuyến tàu Công đoàn" về quê đón Tết, đa số có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa đón Tết tại quê nhà. Trên khuôn mặt hầu hết mọi người đều tràn ngập niềm vui xen lẫn một chút hồi hộp.

Một gia đình tay xách nách mang hành lý háo hức ra khu vực chờ lên tàu về quê đón Tết - Ảnh: A LỘC

Một gia đình tay xách nách mang hành lý háo hức ra khu vực chờ lên tàu về quê đón Tết - Ảnh: A LỘC

Anh Nguyễn Trinh Hữu (quê Hà Tĩnh, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Amata) cho biết do điều kiện khó khăn, 3 năm qua anh không thể về quê đón Tết cùng người thân. Do đó, khi được công đoàn hỗ trợ vé tàu miễn phí về quê đón Tết anh đã rất phấn khởi. 

"Cảm xúc lúc này rất chi là vui vì sắp được đoàn tụ, đón Tết cùng gia đình. Xin chân thành cảm ơn công đoàn các cấp đã hỗ trợ", anh Hữu tươi cười nói.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao quà cho công nhân lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao quà cho công nhân lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Cũng do hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Thị Huyền (công nhân Công ty Dona Pacific, huyện Trảng Bom) đã nhiều năm chưa được về quê nhà Nghệ An đón Tết với gia đình.

"Công nhân lương ít, khó khăn nên 5-6 năm nay vẫn chưa được về nhà. Hôm nay được tặng vé tàu thì vui lắm, mong sớm về đến nhà đón Tết cùng bố mẹ", chị Huyền nói.

Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà, lì xì cho công nhân lao động trước khi lên Chuyến tàu Công đoàn về quê đón Tết - Ảnh: A LỘC

Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà, lì xì cho công nhân lao động trước khi lên Chuyến tàu Công đoàn về quê đón Tết - Ảnh: A LỘC

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tổng liên đoàn và tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho công nhân và người thân trước khi lên Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 về quê đón Tết.

Bà Trần Thị Thanh Hà - trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - gửi lời chúc đến toàn thể 208 công nhân và người thân trên chuyến tàu công đoàn về quê đón Tết mạnh khỏe, hạnh phúc, đầm ấm và một năm mới thành công rực rỡ.

Theo bà Hà, những công nhân được hỗ trợ đợt này là những người có thành tích trong lao động sản xuất, có sáng kiến sáng tạo trong quá trình làm việc, có hoàn cảnh khó khăn và nhiều năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết…

Các chương trình Tết của công đoàn là hoạt động truyền thống đã tổ chức nhiều năm nay. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương có các chương trình hoạt động chăm lo Tết, các chuyến xe, tàu, chuyến bay "0 đồng" rất ý nghĩa.

"Đây cũng là một trong những điểm sáng, điểm nổi bật đối với tổ chức công đoàn nhằm đồng hành với người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp trong quá trình chăm lo Tết cho người lao động", bà Hà nói. Đồng thời, bà cho biết trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho 1.400 công nhân cùng thành viên trong gia đình về quê trên các Chuyến tàu Công đoàn.

Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 xuất phát đưa 208 công nhân, người thân về các tỉnh miền Trung, miền Bắc sum họp cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 xuất phát đưa 208 công nhân, người thân về các tỉnh miền Trung, miền Bắc sum họp cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Cũng theo bà Hà, năm nay tổng liên đoàn tổ chức rất nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động với trên 200 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới thăm, tặng quà cho công nhân lao động.

Ngoài các chuyến tàu đưa công nhân về quê đón Tết, tổng liên đoàn còn tặng những tấm vé "0 đồng" trên các chuyến bay đưa công nhân, người thân từ TP.HCM ra Hà Nội...

480 công nhân và người thân được hỗ trợ vé tàu về quê

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, dịp Tết Nguyên đán 2024 có 480 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ vé tàu về quê đón Tết từ chương trình "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024" của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai trao 2.000 vé xe miễn phí cho công nhân lao động về quê đón Tết cùng gia đình. Đồng thời, hỗ trợ 1.000 đoàn viên, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn suất quà trị giá một triệu đồng.

Công đoàn các cấp cũng hỗ trợ khoảng 70.000 suất quà tặng cho công nhân lao động (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Song song đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chi tiền hỗ trợ 30.000 lao động khó khăn, mất việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi người một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Sửa xe miễn phí cho công nhân về TếtSửa xe miễn phí cho công nhân về Tết

Chiếc xe cả năm chưa một lần đem ra tiệm sửa của chị Trần Thị Thanh Mai - công nhân may Công ty Tonbo Việt Nam (quận 12, TP.HCM) - được anh thợ thay nhớt, cẩn thận kiểm tra phanh, đèn, còi chuẩn bị cho chuyến về Bình Phước nghỉ Tết vài ngày tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên