09/02/2024 22:57 GMT+7

Công an Quảng Bình lên 'danh sách đen' những nơi có thể đốt pháo hoa lậu đêm giao thừa

Nhiều người dân tại tỉnh Quảng Bình chuẩn bị cả pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để đốt lúc giao thừa. Nhưng cùng với đó là 'chèn' thêm một số pháo hoa lậu đốt cùng để qua mặt lực lượng chức năng.

Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được người dân tại TP Đồng Hới đốt những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: Q.NAM

Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất được người dân tại TP Đồng Hới đốt những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 - Ảnh: Q.NAM

Những ngày giáp Tết, nhiều người dân tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã chuẩn bị cho gia đình mình một lượng pháo hoa để đốt vào thời khắc giao thừa. Nhiều gia đình đã chuẩn bị cả pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất và một số pháo hoa lậu để đốt.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ Online, từ trước Tết khoảng nửa tháng, nhiều gia đình tại TP Đồng Hới đã đăng ký mua một số lượng ít pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Việc đốt pháo hoa được người dân cho là cần thiết vì đó là một nét văn hóa lâu đời. Nhất là khi việc đốt pháo hoa ngày Tết trở thành việc hợp pháp và không bị cấm.

Một số phường xã tại thành phố này còn yêu cầu các hộ dân có nhu cầu đốt loại pháo này đến công an địa phương đăng ký việc đốt pháo để kiểm soát.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại đây cho rằng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất đốt không "chất" bằng pháo hoa lậu. Pháo hoa hợp pháp bắn ra tiếng nổ, tầm cao và hình dạng hiệu ứng màu sắc không bắt mắt. Vì vậy ngoài việc mua pháo hoa hợp pháp này, nhiều người còn mua sẵn thêm một số hộp pháo hoa lậu.

Nhiều người vẫn lén lút đốt pháo hoa lậu vì cho rằng hiệu ứng màu sắc, tầm cao tốt hơn - Ảnh: Q.NAM

Nhiều người vẫn lén lút đốt pháo hoa lậu vì cho rằng hiệu ứng màu sắc, tầm cao tốt hơn - Ảnh: Q.NAM

Thậm chí, nhiều người còn tranh thủ đốt pháo hoa lậu rải rác ngay những ngày giáp Tết.

"Cứ đăng ký vài hộp pháo hoa của Bộ Quốc phòng rồi khi đốt sẽ 'chèn' thêm vài hộp pháo hoa lậu nếu không có lực lượng chức năng ở gần. Nếu cơ quan chức năng đến kiểm tra thì đưa hộp pháo hợp pháp ra", anh H, một người dân, nói cách qua mặt cơ quan chức năng trước thời điểm giao thừa.

Theo anh H., không chỉ anh mà nhiều người bạn anh cũng đã chuẩn bị sẵn hai loại pháo hợp pháp và pháo cấm để đốt chung đêm giao thừa khi có cơ hội.

Ông Trần Đức Dương, trưởng Công an TP Đồng Hới, khẳng định đơn vị đã lên sẵn phương án để đối phó với việc người dân mượn giấy phép đốt pháo quốc phòng để xen lẫn đốt pháo lậu.

Theo ông Dương, những ngày trước Tết các đơn vị đã lọc ra những địa chỉ có nguy cơ đốt pháo lậu cao nhất trên địa bàn thành phố. Những địa chỉ này gồm những doanh nghiệp, gia đình có điều kiện, gia đình có người làm ăn ở Lào, các tài xế xe có tuyến đến các vùng biên giới.

Cũng theo ông Dương, trước thời điểm giao thừa, gần 500 cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố, Công an tỉnh cùng các lực lượng tại chỗ ở các phường xã đã được huy động chống việc đốt pháo trái phép.

Những lực lượng này sẽ chia ra giám sát theo từng ngõ, từng xóm. Đặc biệt là các gia đình trong diện "nghi vấn" như trên.

TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm Tết Giáp Thìn 2024TP.HCM bắn pháo hoa 8 điểm Tết Giáp Thìn 2024

So với năm 2023, Tết Giáp Thìn 2024 TP.HCM thêm 2 điểm bắn pháo hoa, tổng có 8 điểm bắn gồm 2 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp tại các quận huyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên