10/05/2023 13:35 GMT+7

Cơn mưa 'giải khát' trút xuống Quảng Nam sau những ngày nắng đổ lửa

Một trận mưa trút xuống phía bắc tỉnh Quảng Nam, được ví như cơn mưa vàng giải nhiệt sau những ngày nắng như đổ lửa.

Cơn mưa giải khát trút xuống Quảng Nam sau những ngày nắng đổ lửa - Ảnh 1.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống phía bắc của tỉnh Quảng Nam vào trưa 10-5 - Ảnh: VĂN SƠN

Trưa 10-5, một trận mưa đã trút xuống một số khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Nam sau những ngày nắng nóng.

Tại huyện Đại Lộc, cơn mưa kéo dài hơn 20 phút trút xuống nặng hạt làm khí trời mát mẻ.

Anh Phạm Văn Sơn (34 tuổi, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cho biết cơn mưa trút xuống địa phương này lúc 11h45 cùng ngày.

"Trận mưa này to, nặng hạt, sau mưa khí trời mát mẻ hẳn lên, đây có thể gọi là cơn mưa giải khát", anh Sơn nói.

Ghi nhận tại một số nơi ở phía nam tỉnh này như TP Tam Kỳ, mặc dù trời không mưa nhưng thời tiết hôm nay dịu nhẹ, lúc 12h cùng ngày nhiệt độ khoảng hơn 30°C. 

Trước đó đêm 8-5 ở địa phương này cũng xuất hiện một cơn mưa trong thời gian ngắn.

Cơn mưa giải khát trút xuống Quảng Nam sau những ngày nắng đổ lửa - Ảnh 2.

Người đi đường ở huyện Đại Lộc mặc áo mưa - Ảnh: VĂN SƠN

Theo bản tin phát lúc 12h30 cùng ngày của Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 3 giờ qua, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy tại hầu hết các địa phương và vùng biển của tỉnh mây đối lưu đang tiếp tục hình thành và phát triển.

Hiện tại đến 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây ra mưa rào và dông cho các địa phương và vùng biển của tỉnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Có nơi có lượng mưa trên 30mm/h, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Cơn mưa giải khát trút xuống Quảng Nam sau những ngày nắng đổ lửa - Ảnh 3.

Người dân cho rằng đây là cơn mưa giải khát sau những ngày nắng như đổ lửa - Ảnh: VĂN SƠN

Những ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam trời nắng gay gắt, đỉnh điểm vào ngày 7-5, nhiệt độ thời điểm buổi trưa hơn 40°C, người dân gồng mình dưới cái nắng nóng để làm việc, mưu sinh.

Nắng nóng cũng khiến hạ lưu sông Thu Bồn đoạn chảy ra huyện Duy Xuyên bị nhiễm mặn nghiêm trọng. 

Cách đây vài ngày, tại vị trí bể hút trạm bơm 19-5 ở xã Duy Phước, độ mặn đo được là 14,7‰ (phần nghìn).

Cơn mưa giải khát trút xuống Quảng Nam sau những ngày nắng đổ lửa - Ảnh 4.

Ngày 7-5, nhiệt độ nhiều nơi ở Quảng Nam hơn 40°C khiến người dân khá mệt mỏi khi làm việc dưới nắng nóng - Ảnh: LÊ TRUNG

TP.HCM và các tỉnh miền Đông có trận mưa TP.HCM và các tỉnh miền Đông có trận mưa 'đã đời'

Chiều 8-5, sau một ngày trời chuyển, mây dông hình thành, TP.HCM đã có mưa to. Các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước... cũng đã có mưa giải nhiệt sau nhiều ngày trời oi bức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên