18/11/2021 21:16 GMT+7

Chương trình ‘Ươm mầm hạnh phúc’ ưu tiên nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" năm nay được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn đang trăn trở với nỗi niềm mong con.

Chương trình ‘Ươm mầm hạnh phúc’ ưu tiên nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Một số tiêu chuẩn tham gia chương trình các cặp vợ chồng cần lưu ý - Ảnh: Bệnh viện Mỹ Đức cung cấp.

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường - tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Mỹ Đức - cho biết chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" lần thứ 8 (2021 - 2022) chính thức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25-11 đến hết ngày 6-12.

Với chủ đề "Khi thiên thần cũng có ước mơ", năm nay chương trình ưu tiên cho 65 cặp vợ chồng là nhân viên y tế hiếm muộn, khó khăn về kinh tế được hỗ trợ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí.

"Số trường hợp tham gia chương trình năm nay nhiều nhất, thực hiện trong điều kiện khó khăn nhất và sẽ được dành riêng cho nhân viên y tế, những người cần được trân trọng chia sẻ khi dành nhiều tâm sức chiến đấu với dịch bệnh vừa qua", bác sĩ Hồ Mạnh Tường chia sẻ.

Theo bác sĩ Tường, các cặp vợ chồng nhân viên y tế tham gia chương trình được miễn phí toàn bộ chi phí liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm, bao gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi - nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh.

Chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" được khởi xướng cuối năm 2014 từ ý tưởng của bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, người khai sinh ra kỹ thuật IVF ở Việt Nam

7 năm trôi qua, chương trình đồng hành với gần 300 cặp vợ chồng mong con có hoàn cảnh khó khăn, với tỉ lệ có thai sau thụ tinh trong ống nghiệm là gần 70%. Từ chương trình này, nhiều sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, tiếp thêm niềm hy vọng cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn trong hành trình "ươm mầm sự sống".

Thời gian nộp hồ sơ tham gia chương trình từ ngày 25-11 đến 6-12-2021. 65 hồ sơ đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ chính thức bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 16-12-2021 tại Bệnh viện Mỹ Đức (quận Tân Bình), Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận, Bệnh viện đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng), Bệnh viện đa khoa Phương Chi (Bình Dương).

Hạnh phúc không dừng lại từ nỗi đau tuyệt vọng vô sinh Hạnh phúc không dừng lại từ nỗi đau tuyệt vọng vô sinh

TTO - Năm trước vợ chồng anh Hoàng Văn Hưng (36 tuổi, quê Quảng Bình) may mắn có được bé Hoàng Bảo Lâm sau bao năm mỏi mòn tìm kiếm. Vừa qua, niềm hạnh phúc ấy không dừng lại...

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên