30/12/2023 13:46 GMT+7

Chung cư làm bệnh viện dã chiến hoang tàn sau khi hoàn thành sứ mệnh

Hoang tàn, đìu hiu không người ở là tình trạng chung hiện tại của các khu chung cư, tái định cư từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Khu tái định cư Bình Khánh có diện tích 38,4ha, gồm 6.220 căn hộ. Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng vào năm 2013 và hoàn thành vào năm 2015. Khu này từng được trưng dụng làm khu hồi sức của bệnh viện dã chiến và đến nay vẫn vắng người ở.

Khu tái định cư Bình Khánh có diện tích 38,4ha, gồm 6.220 căn hộ. Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng vào năm 2013 và hoàn thành vào năm 2015. Khu này từng được trưng dụng làm khu hồi sức của bệnh viện dã chiến và đến nay vẫn vắng người ở.

Tháng 7-2021, khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, UBND TP.HCM quyết định trưng dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Đó là các khu chung cư bỏ trống tại khu tái định cư Bình Khánh (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và một block của chung cư Bình Minh (phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Trở lại các khu chung cư này vào ngày cuối năm, chúng tôi chứng kiến cảnh đìu hiu không có người ở, cây cỏ mọc um tùm không ai dọn dẹp. 

Đây cũng là tình trạng chung hiện tại của các khu chung cư tái định cư từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến cách ly, điều trị COVID-19.

Theo quan sát, ở một số nơi những dấu tích từng phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn còn hiện hữu như giấy tờ, sổ sách, kim tiêm. Đặc biệt, cả những giường bệnh vẫn còn nằm la liệt trước sảnh. 

“Khu chung cư này trước đó đã bỏ hoang rồi, khi dịch bệnh được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến và khi dịch bệnh đi qua giờ tiếp tục lại bỏ hoang, không biết lúc nào mới có người ở” - một bảo vệ ở chung cư Bình Minh (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) nói. 

Hình ảnh tại các khu chung cư từng làm bệnh viện dã chiến:

Khu tái định cư Bình Khánh từng được thành phố sử dụng để làm các bệnh viện dã chiến số 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 với quy mô gần 30.000 giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19

Khu tái định cư Bình Khánh từng được thành phố sử dụng để làm các bệnh viện dã chiến số 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 với quy mô gần 30.000 giường bệnh điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19

Do không có người ở nên cơ sở vật chất tại các khu chung cư rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng

Do không có người ở nên cơ sở vật chất tại các khu chung cư rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, các khu chung cư tái định cư này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, các khu chung cư tái định cư này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài

Khu tái định Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) từng được thành phố sử dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 4 với quy mô khoảng 5.000 giường, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc COVID-19

Khu tái định Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) từng được thành phố sử dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 4 với quy mô khoảng 5.000 giường, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc COVID-19

Nhiều kim tiêm sắc nhọn được vứt trước khu tái định Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân đi lại

Nhiều kim tiêm sắc nhọn được vứt trước khu tái định Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân đi lại

Khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, TP Thủ Đức cũng đã chuyển đổi khu chung cư Bình Minh (phường Linh Trung) thành bệnh viện dã chiến với quy mô 1.500 giường bệnh

Khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, TP Thủ Đức cũng đã chuyển đổi khu chung cư Bình Minh (phường Linh Trung) thành bệnh viện dã chiến với quy mô 1.500 giường bệnh

Và thực tế hiện nay là giường bệnh phục vụ điều trị COVID-19 bám đầy bụi, nằm dưới sảnh block A từ năm 2021 đến nay. Đối diện với vẻ hoang tàn của block A là khu block B, người dân vẫn sống, sinh hoạt bình thường

Và thực tế hiện nay là giường bệnh phục vụ điều trị COVID-19 bám đầy bụi, nằm dưới sảnh block A từ năm 2021 đến nay. Đối diện với vẻ hoang tàn của block A là khu block B, người dân vẫn sống, sinh hoạt bình thường

Sở Y tế TP.HCM đề xuất giải thể Bệnh viện dã chiến số 13Sở Y tế TP.HCM đề xuất giải thể Bệnh viện dã chiến số 13

Sở Y tế TP.HCM cho hay đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên