09/02/2024 10:51 GMT+7

Chưa đến giao thừa, nhiều nơi đã ‘bán đổ bán tháo’ hoa Tết

Dù chưa đến giao thừa nhưng nhiều nơi bán hoa Tết phải “bán đổ bán tháo”, “đại hạ giá” để mong bán được hoa, về quê ăn Tết.

Gia đình bà Tùng đã chấp nhận lỗ 60.000 đồng/cặp hoa cúc để bán cho khách với giá 100.000 đồng/cặp - Ảnh: BỬU ĐẤU

Gia đình bà Tùng đã chấp nhận lỗ 60.000 đồng/cặp hoa cúc để bán cho khách với giá 100.000 đồng/cặp - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 9-2 (30 Tết), ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người bán hoa ở TP Cà Mau phải treo bảng sale hoặc "đại hại giá" nhưng vẫn không có người mua. Thậm chí một số người đã phải cắt cành để vận chuyển mai về dưỡng lại cho năm sau.

Mặc dù mới 9h ngày 30 Tết nhưng ông Nguyễn Văn Út, một người bán mai ở TP Cà Mau, phải cắt các cành nhánh cây gom lại thuê xe tải đưa cây về nhà. Ông Út cho biết thị trường hoa năm nay ảm đạm, có thể do kinh tế khó khăn nên người mua không chọn những loại hoa có giá trị cao, đa số họ đến xem và hỏi giá.

"Chợ hoa năm nay tôi có hơn 100 cây mai nhưng chỉ bán được hơn 20 cây, số còn lại đành phải cắt tỉa cành đem về dưỡng lại", ông Út nói.

Còn ông Hùng, chủ một quầy hoa kiểng từ Bến Tre, cho hay sức mua hoa Tết năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu trước đây vào thời điểm này ông đã bán được gần như hết hàng thì năm nay ông chỉ mới bán được phân nửa. 

"Giá hoa cũng đã giảm nhiều so với thời điểm những ngày đầu nhưng vẫn không có người mua. Mỗi cặp hoa vạn thọ tôi bán 200.000 đồng thì hiện nay chỉ còn 140.000 đồng. Với mức giá này sẽ không có lãi nhiều", ông Hùng nói.

Nhà vườn ngậm ngùi cắt bỏ những cành mai đang nở vàng rực để mang về dưỡng lại cho năm sau - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhà vườn ngậm ngùi cắt bỏ những cành mai đang nở vàng rực để mang về dưỡng lại cho năm sau - Ảnh: THANH HUYỀN

Chấp nhận thua lỗ, "xả hàng" hoa Tết

Còn tại An Giang, từ tối 29 Tết (ngày 8-2), nhiều tiểu thương bán hoa Tết tại thị xã Tịnh Biên, An Giang phải "xả hàng" hoa Tết và bán giảm giá mạnh cho người mua. Nhiều tiểu thương chấp nhận bán thua lỗ hơn giá mua từ nhà vườn để sớm bán hết về nhà ăn Tết.

Chị Tùng, ngụ huyện Châu Phú, cho biết vợ chồng chị vượt hơn 40km từ Châu Phú vào Tịnh Biên mang theo 600 chậu hoa cúc, thọ, hạnh như mọi năm để bán nhưng vài ngày qua không bán được nên đành phải "xả hàng", để mong bán sớm về với gia đình ăn Tết.

"Cặp cúc cao này được vợ chồng tôi mua tại nhà vườn 160.000 đồng/cặp thì bây giờ bán 100.000 đồng/cặp, chỉ mong bán xong sớm về sớm. Lượng khách xem hoa Tết chỉ vài người làm sao bán hết được nên vợ chồng tôi chấp nhận bán lỗ luôn. Tết năm ngoái thời điểm này là vợ chồng tôi bán sạch hết các loại cúc, thọ, hạnh rồi. Còn bây giờ bán chưa được 1/3", chị Tùng nói.

Ông Hùng (tỉnh Bến Tre) phải treo bảng sale nhưng vẫn vắng người mua - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Hùng (tỉnh Bến Tre) phải treo bảng sale nhưng vẫn vắng người mua - Ảnh: THANH HUYỀN

Thê thảm hơn, bà Mười Chẵn, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho hay gia đình bà vượt 250km từ quê mang theo mấy trăm chậu cúc, thọ và hoa mai đến Tịnh Biên bán hoa Tết nhưng phải "bán đổ bán tháo". Hiện nay, 200 chậu hoa vạn thọ loại bông lớn của bà chỉ bán với giá 50.000 đồng/cặp thay vì 120.000 đồng/cặp như mọi năm.

"Số vạn thọ này được gia đình tôi mới đưa lên sáng 28 Tết nhưng ở đây lượng người xem hoa hay mua rất vắng. Thấy vậy, mấy đứa con cháu tôi kêu bán "đại hạ giá" luôn để về quê ăn Tết. Vì mình thấy chỉ có vài người xem hoa là biết tình hình hoa Tết năm nay thê thảm rồi", bà Mười Chẵn nói.

Hoa kiểng Hoa kiểng 'đua' giảm giá 29 Tết

Tuyết mai xổ giá chỉ 30.000 đồng một bó, bằng 1/10 giá năm ngoái, cúc mâm xôi còn 220.000 đồng/cặp; hoa ly, huệ dội chợ giảm giá sâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên