26/07/2023 21:32 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương, thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ

Tối 26-7, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đã dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HỮU HẠNH

Chủ tịch UBND TP.HCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HỮU HẠNH

Đoàn lãnh đạo cùng các đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ. 

Thay mặt thế hệ trẻ phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Huỳnh Trương Bảo Sơn - bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Long Hòa (huyện Cần Giờ) - xúc động cho biết thông qua việc thắp nến đêm nay, tuổi trẻ TP.HCM tỏ lòng biết ơn vô hạn.

“Tuổi trẻ TP nguyện giữ vững lý tưởng phục vụ nhân dân, mạnh mẽ lập thân, lập nghiệp; nắm vững khoa học công nghệ, rèn luyện bản lĩnh thanh niên; sẵn sàng làm việc khó, sống nhân ái và trung thực; mỗi ngày bản thân mỗi tiến bộ hơn để xứng đáng với máu xương của triệu người nằm xuống”, Bảo Sơn nói.

Cùng với đó, tuổi trẻ TP.HCM tiếp bước các thế hệ cha anh phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng. Mỗi đoàn viên, thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển đảo và vùng trời của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, đoàn đại biểu đã thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các phần mộ.

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành Đoàn biểu diễn văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân - Ảnh: HỮU HẠNH

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành Đoàn biểu diễn văn nghệ tại lễ thắp nến tri ân - Ảnh: HỮU HẠNH

Ca sĩ Hà Anh Tuấn biểu diễn tại buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH

Ca sĩ Hà Anh Tuấn biểu diễn tại buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH

Lãnh đạo TP lặng lẽ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP - Ảnh: HỮU HẠNH

Lãnh đạo TP lặng lẽ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP - Ảnh: HỮU HẠNH

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM thắp nến tri ân các liệt sĩ - Ảnh: HỮU HẠNH

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM thắp nến tri ân các liệt sĩ - Ảnh: HỮU HẠNH

Tuổi trẻ Kiên Giang thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Khoảng 18h30 tối 26-7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang, hàng trăm đoàn viên thanh niên tỉnh này đã tổ chức lễ dâng hương và thắp gần 4.500 ngọn nến tri ân anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân (thứ hai từ trái qua) cùng các đoàn viên thanh niên tỉnh Kiên Giang dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân (thứ hai từ trái qua) cùng các đoàn viên thanh niên tỉnh Kiên Giang dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Phan Đình Nhân - bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang - cho biết đây là hoạt động thể hiện tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ Kiên Giang đối với các anh hùng đã hy sinh, gìn giữ yên bình cho quê hương đất nước.

Cùng ngày, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, đơn vị đã thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển Tây Nam. 

Đơn vị còn phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương thăm, tặng quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 32 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 quân nhân của đơn vị đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Tây Nam - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Tây Nam - Ảnh: KHÁNH NHÂN

Gần 4.500 ngọn nến được các bạn đoàn viên, thanh niên Kiên Giang thắp lên như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Gần 4.500 ngọn nến được các bạn đoàn viên, thanh niên Kiên Giang thắp lên như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: CHÍ CÔNG

TP.HCM tri ân 120 người có công tiêu biểu TP.HCM tri ân 120 người có công tiêu biểu

“Ngày trước cầm súng không phải để được tuyên dương anh hùng, hay để hôm nay được tri ân, mà bởi tình yêu nước, thương đồng bào bị giày xéo dưới gót giày xâm lược”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên