10/11/2023 18:33 GMT+7

Chủ tịch Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang bị cách chức

Do để xảy ra nhiều sai phạm nên nhiều lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang bị kỷ luật bằng hình thức cách chức và khiển trách.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - vừa ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Hoài Phương - chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Ngoài ông Phương, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Âu Văn Tâm, ông Nguyễn Huỳnh Tâm - cùng giữ chức vụ phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang. Ông Ngô Hoàng Tuấn - kế toán trưởng công ty này - cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Các lãnh đạo công ty này bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Trước đó, ngày 9-5-2023, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận thanh tra chỉ ra Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (giai đoạn năm 2018 - 2022) để xảy ra nhiều sai phạm về tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động; mua hóa chất không đúng theo quy định pháp luật về đấu thầu gây lãng phí; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính, chi tiền thù lao sai quy định.

Công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, mua hóa chất cao hơn sản phẩm cùng loại, quản lý hóa chất không chặt chẽ để thất thoát hàng chục tấn.

Ngoài ra, công ty này còn đầu tư vào Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá bị lỗ, nhưng không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 12-2022, công ty không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước với số tiền khoảng 37,3 tỉ đồng.

Do đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra về việc thỏa thuận mua nước sạch cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác.

Các sai phạm này đã gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kỷ luật khiển trách chủ tịch UBND TP Phú Quốc và chánh Thanh tra tỉnh Kiên GiangKỷ luật khiển trách chủ tịch UBND TP Phú Quốc và chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét kỷ luật đối với nhiều đảng viên, trong đó có ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc và ông Trần Chiến Thắng - chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên