13/03/2024 18:42 GMT+7

Chị đẹp H'Hen Niê hát và nhảy cùng Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

Hoa hậu H'Hen Niê khoe giọng hát cùng vũ đạo với vũ công Quang Đăng trong MV của chiến dịch Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời.

H’Hen Niê thể hiện vũ đạo và giọng hát trong MV bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh: BTC

H’Hen Niê thể hiện vũ đạo và giọng hát trong MV bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh: BTC

H'Hen Niê tham gia chiến dịch "Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời" do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF - Việt Nam) tổ chức.

Đặc biệt, cô được mời hát chính trong MV chủ đề chiến dịch này.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên được công bố từ sau khi H'Hen Niê tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Giọng hát, vũ đạo hoàn thiện hơn

H'Hen Niê cho biết cô nhận lời mời tham gia chiến dịch "Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời" vì thông điệp ý nghĩa của chiến dịch.

Qua đây, hoa hậu quê Đắk Lắk mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên và các loài động vật hoang dã.

MV chiến dịch “Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời” - Nguồn: BTC

"Rừng là nơi muôn thú sinh sống bình yên, cũng là ngôi nhà ấm áp thân tình của các động vật hoang dã. 

Hen hy vọng qua chiến dịch này, mọi người sẽ cùng chung tay có những hành động tích cực, bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã" - hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ.

Trong MV Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời, H'Hen Niê không chỉ đảm nhận vai trò hát chính mà còn thể hiện khả năng nhảy cùng vũ công Quang Đăng và vũ đoàn.

Đây là thành quả của quá trình tập luyện, trau dồi của hoa hậu H'Hen Niê kể từ sau khi kết thúc chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

H'Hen Niê truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của ca khúc qua giọng hát, khả năng nhảy múa ngày càng hoàn thiện hơn.

H'Hen Niê gây chú ý với các bộ trang phục. Đó là trang phục có màu xanh lá làm chủ đạo, thể hiện tình yêu của cô dành cho rừng.

Và bộ trang phục cách điệu đầm xòe với chất liệu chính là thổ cẩm - một loại vải đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên.

Trước đó, H'Hen Niê đồng hành cùng chiến dịch Giữ lại dấu chân sao la. Cô cùng ban tổ chức kêu gọi người dân chung tay lan tỏa hình ảnh, đồng thời bảo vệ động vật quý hiếm này.

H'Hen Niê tiếp tục trồng rừng

H'Hen Niê chia sẻ rằng MV Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi dự án về thiên nhiên, môi trường của cô trong năm 2024.

Cuối tháng 2-2024, H'Hen đã trồng 1ha rừng tại Vườn quốc gia Bến En (tỉnh Thanh Hóa).

Cô cho biết sẽ tiếp tục dành số tiền thu được từ quảng cáo trên mạng xã hội để trồng thêm nhiều ha rừng trong năm nay.

"Tôi không đặt mục tiêu trồng rừng được 5ha như năm 2023 mà sẽ cố gắng trồng được càng nhiều ha rừng càng tốt" - H'Hen Niê nhấn mạnh.

H'Hen Niê kết hợp cùng Quang Đăng với vũ đạo ấn tượng - Ảnh: BTC

H'Hen Niê kết hợp cùng Quang Đăng với vũ đạo ấn tượng - Ảnh: BTC

Chiến dịch "Ngừng ăn thịt thú rừng - Góp thiện cho đời" sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và tỉnh Lâm Đồng.

H'Hen Niê sẽ đồng hành cùng hoạt động diễn ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 16-3 tới.

Chiến dịch này kêu gọi cộng đồng sống có trách nhiệm bằng cách ngừng ăn thịt động vật hoang dã, ngừng chia ly thú rừng, góp thiện cho đời.

HH'Hen Niê: Tôi không nản lòng dù bị chê góp ít tiền trồng rừng

Việc nhận những bình luận ác ý dường như là bình thường, nhất là với những người nổi tiếng. Nhưng gần đây hoa hậu H'Hen Niê còn bị giội gáo nước lạnh khi cô chia sẻ về việc đóng góp 85 triệu tham gia gây quỹ trồng rừng Bến En và bị chê "bèo".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên