14/12/2017 13:06 GMT+7

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Đám cháy xảy ra lúc hơn 2h sáng ngày 14-12 tại một nhà máy nhựa ở TP Đào Viên, Đài Loan, nơi có nhiều công nhân Việt. 6 người được xác định đã chết cháy.

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn - Ảnh 1.

Hình ảnh trực tiếp từ hiện trường trên tài khoản Facebook của một người Việt Nam đã nhận được rất nhiều chia sẻ của người Việt đang sinh sống ở Đài Loan - Ảnh chụp màn hình

Bà Phạm Thảo Vân - thành viên Ban quản lý Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan - đã có mặt ở hiện trường đám cháy cho Tuổi Trẻ biết đến khoảng 11h30, 6 công nhân Việt Nam mắc kẹt trong đám cháy này đã được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát, sau khoảng 9 giờ tìm kiếm.

Báo chí Đài Loan thông tin là 6 người này đã không qua khỏi. Họ bị kẹt do lửa bốc lên gần cầu thang, chặn mất lối thoát hiểm. 

5 công nhân Việt Nam khác nhảy từ tầng 2 xuống bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sống trong khu nhà bị cháy còn một công nhân Việt nữa nhưng người này may mắn đã không có mặt lúc hỏa hoạn.

Hiện thi thể 6 công nhân đã được đưa về nhà tang lễ Đào Viên để chờ gia đình sang xét nghiệm ADN nhận dạng.

5 công nhân bị thương có tên Châu Đình Vũ, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Văn Lợi, và Phan Lê Thành. Hiện chỉ còn Nguyễn Hữu Hải đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt do bị sặc khói, 4 công nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, trong đó 3 người đã xuất viện.

Theo báo chí Đài Loan dẫn lời lực lượng cứu hỏa sở tại, ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ khu ký túc xá của công nhân, sau đó bén vào vật liệu cách âm và nhựa ở trong kho tại tầng một rồi nhanh chóng lan rộng trên diện tích 1.000m2.

107 lính cứu hỏa cùng 43 xe chữa cháy và xe cứu thương đã được huy động tham gia chữa cháy. Đám cháy đã được khống chế vào lúc 6h10 sáng nay.

Được biết nhà máy này chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa sử dụng trong ngành công nghiệp ôtô và xây dựng.

Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan đã bước đầu xác định danh tính của 6 công nhân tử nạn, gồm:

1- Hoàng Đình Dự, sinh ngày 5-9-1992, quê quán xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

2- Phùng Trọng Tuấn, 20-11-1986, xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đã sang làm việc hơn 2 năm

3- Nguyễn Trọng Nghĩa, 10-8-1996, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

4- Nguyễn Văn Trãi, 24-6-1997, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ

5- Bùi Anh Chung, 19-6-1995, xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang, đã sang hơn 3 năm

6- Trần Hồng Thuỷ, 28-8-1993, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn - Ảnh 3.

Phóng viên địa phương đang tác nghiệp tại đám cháy - Ảnh: THẢO VÂN

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy trong đêm - Ảnh: THẢO VÂN

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn - Ảnh 5.

Hình ảnh đám cháy tại nhà máy nhựa ở Đào Viên - Ảnh: Channel News Asia

Cháy nhà máy ở Đài Loan, 6 công nhân Việt tử nạn - Ảnh 6.

Hình ảnh đám cháy tại nhà máy nhựa ở Đào Viên - Ảnh: Central News Agency

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên