09/10/2023 15:57 GMT+7

Châu Âu tăng cường bảo vệ cộng đồng người Do Thái

Nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, đồng loạt tăng cường an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái, trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel leo thang.

Cảnh sát Pháp mang súng trường tấn công G36 tuần tra bên ngoài giáo đường Do Thái Tournelles, thủ đô Paris hôm 8-10 - Ảnh: CNN

Cảnh sát Pháp mang súng trường tấn công G36 tuần tra bên ngoài giáo đường Do Thái Tournelles, thủ đô Paris hôm 8-10 - Ảnh: CNN

Báo Politico đưa tin chính phủ các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý đồng loạt tăng cường bảo vệ an ninh đối với những cộng đồng người Do Thái, sau khi nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas của người Palestine bất ngờ tấn công vào các khu vực do Israel kiểm soát hôm 7-10.

Cảnh sát thủ đô London (Anh) đã phải triển khai một cuộc tuần tra để trấn an người dân, đặc biệt là những người gốc Do Thái, sau khi phát hiện những người ủng hộ Palestine tổ chức “ăn mừng” và vẫy cờ Palestine vào đúng ngày xảy ra xung đột.

Theo Đài CNN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Suella Braverman đã trao đổi với Tổ chức An ninh cộng đồng (CST), một tổ chức chống chủ nghĩa bài Do Thái ở Anh, để đảm bảo rằng London vẫn đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ cộng đồng người Do Thái tại nước này.

Ở Pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gérald Darmanin đã yêu cầu các quận trên địa bàn cả nước tăng cường an ninh cho những người Do Thái.

Dù xác nhận “không có mối đe dọa” nào cho đến nay, nhưng ông Darmanin vẫn sẽ triệu tập một cuộc họp để đánh giá tình hình chung.

Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne khẳng định sẽ tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở tôn giáo cũng như các địa điểm khác của người Do Thái tại Pháp.

Bà Borne nhấn mạnh dù "không có mối đe dọa cụ thể nào ở giai đoạn này" nhưng Chính phủ Pháp vẫn "cực kỳ cảnh giác".

Xe cảnh sát đậu trước giáo đường Do Thái giáo Rykestraße, thủ đô Berlin, Đức - Ảnh: CNN

Xe cảnh sát đậu trước giáo đường Do Thái giáo Rykestraße, thủ đô Berlin, Đức - Ảnh: CNN

Trong khi đó, Đài CNN ghi nhận một số người tổ chức "ăn mừng" các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và phát bánh kẹo trên đường phố Berlin. Ngay sau đó, cảnh sát thủ đô Berlin (Đức) tăng cường bảo vệ tại các cơ sở của người gốc Do Thái nói riêng và Israel nói chung.

Trong một tuyên bố ngày 8-10, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Chính phủ Đức sẽ không để các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào Israel xảy ra trên đường phố Berlin.

Hội đồng trung ương của người Do Thái tại Đức nói họ đang liên hệ “chặt chẽ” với chính quyền địa phương. Các biện pháp bảo vệ tương tự đối với cộng đồng người Do Thái cũng được áp dụng tại Tây Ban Nha và Ý.

Tính đến ngày 9-10, ít nhất 1.100 người được cho là đã thiệt mạng ở Israel sau cuộc tấn công của Hamas. Bên cạnh đó, Hãng tin AFP dẫn dữ liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 123.000 người ở khu vực dải Gaza đã di tản.

Tính đến cuối ngày 8-10, cuộc không kích trả đũa của Israel đã phá hủy hơn 159 ngôi nhà trên khắp dải Gaza, làm hư hỏng hơn 1.210 ngôi nhà khác.

Theo Hãng tin AP, một lãnh đạo cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này đang giam giữ hơn 130 người. Nhiều người trong đó là phụ nữ, trẻ em và người già.

Xung đột Israel - Hamas: Hơn 1.100 người đã chếtXung đột Israel - Hamas: Hơn 1.100 người đã chết

Chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra ngày 7-10 và vẫn đang tiếp diễn trong ngày 9-10, kéo theo đó là số thương vong lớn ở cả hai phía.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên