16/07/2023 11:02 GMT+7

Chân dung Troshev 'đầu bạc', trùm Wagner mới do ông Putin đề cử

Trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant ngày 14-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất đưa ông Andrey Troshev lên chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner.

Andrey Troshev, một chỉ huy cấp cao của Wagner, tại tiệc chiêu đãi ở Điện Kremlin ngày 9-12-2016 - Ảnh: KREMLIN.RU/REUTERS

Andrey Troshev, một chỉ huy cấp cao của Wagner, tại tiệc chiêu đãi ở Điện Kremlin ngày 9-12-2016 - Ảnh: KREMLIN.RU/REUTERS

Ông trùm "tóc bạc"

Theo Đài CNN, Tổng thống Putin nói với báo Nga Kommersant rằng sau cuộc binh biến ngắn ngủi của nhóm Wagner, ông đã tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của ông trùm Wagner Prigozhin và vài chục chiến binh cấp cao của tập đoàn lính đánh thuê này.

Tại cuộc họp trên, Tổng thống Putin đã đưa ra nhiều lựa chọn cho nhóm Wagner, bao gồm cả việc họ tiếp tục chiến đấu dưới quyền một chỉ huy trực tiếp của họ - một người đàn ông có biệt danh "Sedoy", nghĩa là "tóc bạc".

“Họ có thể tập hợp tất cả lại một nơi và tiếp tục phục vụ và sẽ không có gì thay đổi đối với họ. Họ sẽ được dẫn dắt bởi một người đã từng là chỉ huy thực sự của họ từ trước đến nay”, Tổng thống Putin nói.

“Chuyện gì đã xảy ra sau đó?” - phóng viên của tờ Kommersant hỏi. Tổng thống Putin trả lời: “Trong số có mặt tại Điện Kremlin, rất nhiều người đã gật đầu đồng ý khi nghe tôi nói. Tuy nhiên, ông Prigozhin lại nói 'không thể chấp nhận quyết định như thế'". 

Cũng trong cuộc phỏng vấn với báo Kommersant, Tổng thống Putin cho biết luật pháp Nga không thừa nhận sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân, kể cả Wagner.

"Wagner không tồn tại. Nhóm này có tồn tại trên thực tế nhưng về mặt pháp lý thì không. Đây là vấn đề liên quan đến việc hợp pháp hóa, cần được đưa ra Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Chính phủ", nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Sedoy là ai?

Sedoy là mật danh của Andrey Troshev, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu. Theo các tài liệu cấm vận do Liên minh châu Âu (EU) và Pháp công bố, Troshev cũng là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner. 

Trong các biện pháp trừng phạt của EU liên quan đến tình hình ở Syria, có nêu chi tiết vị trí của Troshev với tư cách là tham mưu trưởng các hoạt động của nhóm Wagner ở Syria.

Lệnh trừng phạt của EU đối với Troshev công bố vào tháng 12-2021 ghi ông sinh tháng 4-1953 tại Leningrad, thuộc Liên Xô cũ.

Trong lệnh trừng phạt này ghi rõ: “Andrey Troshev trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự của tập đoàn Wagner ở Syria, đặc biệt ở khu vực Deir ez-Zor. Như vậy, ông ta đã đóng góp quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad. Do đó ông ta đã hỗ trợ và hưởng lợi từ chế độ Syria".

Các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh từ tháng 6-2022 cũng cho biết “Andrey Nikolaevich Troshev là giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner. Do đó, ông ta đã ủng hộ chế độ Syria, là thành viên của lực lượng dân quân và đã đàn áp dân thường ở Syria”.

Chính quyền Ukraine cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Troshev vào ngày 26-2-2023.

Troshev "đầu bạc" từng là cựu thành viên đội phản ứng nhanh đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga ở khu vực Tây Bắc, theo trang tin Fontanka. Ông cũng là một cựu chiến binh trong các cuộc chiến ở Chechnya và Afghanistan. 

Ông Troshev đã được trao tặng hai Huân chương Sao đỏ nhờ quá trình phục vụ quân đội trong xung đột Liên Xô - Afghanistan (1979 - 1989). Huân chương Sao đỏ được trao cho các quân nhân có nhiệm vụ đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ Liên Xô trong cả thời chiến và thời bình.

Ngoài ra, theo truyền thông Nga, ông Troshev cũng đã được trao tặng hai Huân chương Dũng cảm và Huân chương Công trạng cho Tổ quốc hạng 2 vì có công lao trong chiến dịch ở Chechnya.

Wagner huấn luyện quân nhân Belarus ở gần MinskWagner huấn luyện quân nhân Belarus ở gần Minsk

Ngày 14-7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các chiến binh đánh thuê từ nhóm Wagner của Nga đang huấn luyện các quân nhân Belarus.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên