20/10/2021 09:33 GMT+7

Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng

BÌNH MINH (Theo UNICEF)
BÌNH MINH (Theo UNICEF)

TTO - Đây là mô hình đang được áp dụng tại Peru giúp trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trải qua những thay đổi tích cực.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng - Ảnh 1.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa trên cộng đồng là mô hình đang được áp dụng tại Peru - Ảnh: Mandros/UNICEF

Ở tuổi 14, Andre (tên nhân vật đã được thay đổi) tự nhận mình là người cởi mở và có thể thích nghi với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, khoảng hai năm trước, mẹ của Andre, bà Roxana, nhận được một cuộc gọi từ trường của cậu nói rằng "cậu bé đang ngồi dưới bàn, khóc và nói rằng không muốn tiếp tục sống".

Một, tiếp tục mở rộng các dịch vụ dựa vào cộng đồng mà vẫn đảm bảo chất lượng như nhau trên toàn quốc; và hai, phát triển các chương trình cụ thể cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương như một phần của phương pháp tiếp cận đa ngành.

Tiến sĩ YURI CUTIPÉ (giám đốc điều hành về sức khỏe tâm thần thuộc Bộ Y tế)

Cung cấp công cụ tự thay đổi

Người mẹ biết con trai mình cần được giúp đỡ, nhưng cô và Andre sống ở vùng ngoại ô phía bắc của tỉnh Lima, trong căn phòng nhỏ ở nhà dì. Các bệnh viện và phòng khám tư nhân quá xa hoặc quá đắt. Tuy nhiên, trong chuyến thăm đến trung tâm y tế địa phương, hai mẹ con nhận được bảo hiểm y tế công cộng và giấy giới thiệu đến Trung tâm Sức khỏe tâm thần cộng đồng ở quận Carabayllo, cách nhà họ 10 phút đi xe buýt.

Trung tâm Sức khỏe tâm thần cộng đồng nằm trong sân vận động thành phố được cải tạo lại. Ở đây có nhân viên của một nhóm đa ngành bao gồm bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, y tá, nhân viên xã hội và ngành dược. Trung tâm cung cấp các dịch vụ nhằm ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe tâm thần, đồng thời chăm sóc đặc biệt cho những người có tình trạng sức khỏe tâm thần từ trung bình đến nặng, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên.

Tại trung tâm, các chuyên gia chẩn đoán Andre mắc chứng lo âu và trầm cảm, một phần có liên quan đến sự chia ly của cha mẹ cậu. Cậu bé 14 tuổi được kê đơn thuốc chống trầm cảm và chuyển đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần và nhân viên xã hội để trị liệu.

"Chúng tôi đã lập một kế hoạch tổng hợp để giúp cậu bé hiểu và quản lý những gì mình đang trải qua - nhà tâm lý học Yesica Chambilla nói - Chúng tôi cung cấp cho Andre những công cụ để tự mình thay đổi". Trung tâm cũng cung cấp hướng dẫn cho Roxana, người đóng vai trò tích cực trong việc chăm sóc con trai cô.

Thí điểm đường dây nóng

Kế hoạch tổng hợp là một phần của mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng của Peru. Mô hình tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, gần nơi người dân sinh sống và là nơi họ có thể tiếp cận mạng lưới hỗ trợ của cộng đồng.

Chính phủ Peru đã tiến hành một loạt cải cách để mở rộng dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng đồng, bao gồm bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vào chương trình bảo hiểm y tế quốc gia và thiết lập chương trình ngân sách cho sức khỏe tâm thần giúp thúc đẩy chi tiêu công. Vào năm 2019, Peru đã thông qua luật sức khỏe tâm thần quốc gia mới.

Kết quả, mạng lưới các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng của quốc gia này đã tăng số lượng từ 22 cách đây vài năm lên 203 vào năm 2021. Đại dịch COVID-19 trở thành "phép thử" cho các sáng kiến này. Theo một cuộc khảo sát trực tuyến do Bộ Y tế và UNICEF thực hiện vào năm 2020, 1/3 trẻ em và thanh thiếu niên ở Peru gặp khó khăn về xã hội trong thời kỳ đại dịch. Nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tăng lên.

Bộ Y tế Peru, với sự hỗ trợ của UNICEF, đã ban hành hướng dẫn cụ thể về chăm sóc sức khỏe vị thành niên trong bối cảnh COVID-19 vào năm 2020 và hướng dẫn kỹ thuật để chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn diện cho thanh thiếu niên vào năm 2021.

Với sự hỗ trợ của UNICEF và CEDAPP, một tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ tâm lý xã hội, Bộ Y tế Peru đã thí điểm đường dây nóng sức khỏe tâm thần miễn phí cho thanh thiếu niên và gia đình của họ. Nhiều tháng qua, đường dây nóng đã tiếp cận 821 cá nhân đang gặp phải các vấn đề về lo âu, trầm cảm và gia đình; 48% là thanh thiếu niên.

Trị liệu tâm lý trực tuyến giúp cộng đồng Trị liệu tâm lý trực tuyến giúp cộng đồng

TTO - Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trị liệu nghệ thuật tại Mỹ, chị Nguyễn Hương Linh (32 tuổi) về Việt Nam mở rộng các hoạt động trị liệu nghệ thuật bằng nhiều hình thức.

BÌNH MINH (Theo UNICEF)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên