10/01/2024 14:50 GMT+7

Chậm giải quyết khiếu nại của dân, một trưởng phòng TP Hội An bị kiểm điểm

Ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa yêu cầu lãnh đạo TP Hội An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP này vì chậm giải quyết khiếu nại của người dân.

Khu vực trung tâm phố cổ của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Khu vực trung tâm phố cổ của TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 10-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh này, đã yêu cầu lãnh đạo TP Hội An kiểm điểm trách nhiệm thuộc cấp vì chậm trễ giải quyết khiếu nại của người dân.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu UBND TP Hội An kiểm điểm trách nhiệm ông Vương Quốc Hòa, trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP và các cá nhân có liên quan trong việc chậm trễ tham mưu thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Minh Tám.

Đồng thời, giao chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Được biết, ngày 24-4-2023 UBND tỉnh Quảng Nam nhận được đơn của hộ ông Nguyễn Minh Tám, trú TP Hội An. 

Trong đơn, ông Tám trình bày việc chủ tịch UBND TP Hội An chậm giải quyết khiếu nại của mình theo quy định của Luật Khiếu nại.

Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lãnh đạo TP Hội An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, xử lý đơn của ông Nguyễn Minh Tám để giải quyết khiếu nại và trả lời công dân.

Đến ngày 11-12-2023, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nhận đơn của ông Tám trình bày lãnh đạo TP Hội An thiếu trách nhiệm, chậm giải quyết khiếu nại liên quan việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông.

Sau đó, ngày 18-12-2023, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản đôn đốc kiểm tra, giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Tám. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra, xem xét trách nhiệm cơ quan, cá nhân liên quan trong việc chậm trễ tham mưu giải quyết khiếu nại công dân.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh Tám khiếu nại các quyết định của UBND TP Hội An liên quan việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để làm dự án xây dựng đường giao thông từ khối Xuân Hòa - Tu Lễ đến sông Thu Bồn và kênh tiêu thoát nước tại khối Tu Lễ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vương Quốc Hòa, trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Hội An, cho biết ông Tám khiếu nại việc áp giá đền bù khi thu hồi diện tích đất trồng lúa để thực hiện dự án trên, yêu cầu được đền bù bằng 50% giá đất ở khi thu hồi thửa đất lúa.

Tuy nhiên, việc này là không có cơ sở áp dụng theo quy định pháp luật và việc áp dụng mức đền bù cho hộ ông Tám hiện đã phù hợp các quy định. Dù vậy, ông Hòa nhìn nhận việc tiếp nhận và trả lời khiếu nại công dân có chậm trễ so với thời hạn quy định trong Luật Khiếu nại.

Vụ sai phạm ở khu dân cư Phước Tân, Đồng Nai: Yêu cầu giải quyết khiếu nại của dânVụ sai phạm ở khu dân cư Phước Tân, Đồng Nai: Yêu cầu giải quyết khiếu nại của dân

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp công dân công khai liên quan đến sai phạm ở dự án khu dân cư Phước Tân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên