06/10/2023 09:59 GMT+7

Chấm dứt hợp đồng bác sĩ nhận bệnh từ Facebook mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện An Sinh quyết định chấm dứt hợp đồng chuyên môn với bác sĩ P.T.T. - người tư vấn cho các bệnh nhân hiếm muộn từ Facebook mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ P.T.T. - người tư vấn và nói sẽ điều trị hiếm muộn cho bệnh nhân tại Bệnh viện An Sinh - Ảnh: H.L.

Bác sĩ P.T.T. - người tư vấn và nói sẽ điều trị hiếm muộn cho bệnh nhân tại Bệnh viện An Sinh - Ảnh: H.L.

Quyết định này vừa được ông Mai Văn Điển - giám đốc Bệnh viện An Sinh - thông tin với Tuổi Trẻ Online sau bài viết: "Mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy, dụ các cặp hiếm muộn đón song thai rồng phượng" và sau cuộc làm việc với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ngày 5-10.

Bệnh viện An Sinh: "Chưa có trường hợp nào móc nối tùm lum như thế này"

Ông Điển nói tại buổi làm việc, bác sĩ T. trình bày được một số người từ Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" kết nối cung cấp nguồn bệnh, từ đó mới dẫn đến Bệnh viện An Sinh tư vấn, khám, điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ T. nói mình và nhóm này "không ai biết ai cả"!?.

Bác sĩ P.T.T. từng học lớp lâm sàng IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) tại Bệnh viện An Sinh, được đánh giá là người "có tiềm năng" nhưng về tiêu chuẩn, theo ông Điển, vẫn chưa thể cho khám, điều trị độc lập cho bệnh nhân.

Nhận bệnh từ Facebook mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy: một bác sĩ bị chấm dứt hợp đồng

Từ sự vụ này, ông Điển cho biết bệnh viện quyết định chấm dứt hợp đồng tư vấn chuyên môn với bác sĩ P.T.T.. 

"Thực ra hợp đồng này rất đơn giản trên tinh thần hợp tác tư vấn chuyên môn. Tóm lại là bệnh nhân của bác sĩ T. được đến Bệnh viện An Sinh để tư vấn, chứ bác sĩ T. chưa được khám và thực hiện các thủ thuật điều trị" - ông Điển khẳng định.

Giám đốc Bệnh viện An Sinh nói hiện nay tại đơn vị có khá nhiều bác sĩ hiếm muộn đến xin hợp tác chuyên môn. 

Các bác sĩ này đều có tên tuổi, đang làm việc tại các bệnh viện lớn và có phòng khám tư. Tất cả các bệnh nhân họ đưa đến Bệnh viện An Sinh đều tuân thủ các quy định, chưa thấy có trường hợp nào "móc nối, làm tùm lum" như chỗ bác sĩ P.T.T..

Để xảy ra sự việc đáng tiếc này, ông Điển nhìn nhận có một phần trách nhiệm từ Bệnh viện An Sinh trong việc giám sát nguồn bệnh từ các bác sĩ hợp tác và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Từ sự việc, các bác sĩ hợp tác chuyên môn đều phải viết cam kết không được liên hệ với nguồn bệnh nhân không rõ ràng.

Trang mạo danh biến mất nhưng vẫn nhận điều trị hiếm muộn

Đến sáng 6-10, sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online về việc mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy lôi kéo các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" đã biến mất.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ vào số điện thoại (0976.579.983) đăng trên các bài viết cũ của trang này, một nhân viên nữ tư vấn cho biết vẫn nhận thăm khám và điều trị vô sinh hiếm muộn.

"Hôm nay bác sĩ bên em đi họp nên chưa nhận lịch được. Hôm nào chị qua được để em kiểm tra với bác sĩ. Mình làm ở địa chỉ nào bên em sẽ gửi sau" - nhân viên này tư vấn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trang Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy" xuất hiện gần một tháng nay, liên tục chạy quảng cáo mạo danh Bệnh viện Chợ Rẫy dụ các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đến Bệnh viện An Sinh tư vấn, khám và điều trị. 

Đáng nói trang này còn đăng tải nhiều hình ảnh, clip của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội và dán chữ quảng cáo là từ Bệnh viện Chợ Rẫy

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định mọi thông tin liên quan đến Bệnh viện Chợ Rẫy trên trang Facebook nói trên đều là giả mạo. Còn đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phản ứng họ bị ăn cắp hình ảnh để đưa vào clip quảng cáo.

Trong khi đó, bác sĩ P.T.T. nói chỉ hợp tác về chuyên môn với Bệnh viện An Sinh, còn bệnh nhân đến thì bà khám. Đối với các bệnh nhân khám hiếm muộn từ Facebook "Điều trị hiếm muộn - Bệnh viện Chợ Rẫy", bà này nói: "Tôi nói thật vì một lý do nào đó bệnh nhân bất ngờ đến đây, tưởng xui hóa ra lại hên vì được điều trị tận tâm, đường hoàng".

Mạo danh trưởng khoa Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư miniMạo danh trưởng khoa Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Người đàn ông tên N.Q.T. mạo danh là trưởng khoa chấn thương và hồi phục Bệnh viện Bạch Mai, đăng bài lên Facebook kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên