02/11/2023 00:00 GMT+7

Canada cải cách Chương trình Sinh viên Quốc tế để tránh lừa đảo

Hàng trăm sinh viên quốc tế nhập học tại Canada bằng thư mời giả mạo. Hành vi gian lận chỉ bị phát hiện sau khi họ học xong và nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Canada cải cách Chương trình Sinh viên Quốc tế để tránh lừa đảo - Ảnh 1.

Giáo dục quốc tế mỗi năm đóng góp cho nền kinh tế Canada khoảng 22 tỷ CAD. Ảnh minh họa. Nguồn: canadaaim.com

Bắt đầu từ ngày 1/12/2023, tất cả các trường cao đẳng và đại học được coi là Cơ sở Giáo dục được Chỉ định (DLI) của Canada khi tiếp nhận sinh viên quốc tế sẽ phải xác nhận thư mời nhập học với Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Việc này nhằm mục đích chống gian lận trong tuyển sinh sinh viên quốc tế và cũng giúp cho sinh viên quốc tế tránh bị lừa đảo tài chính bởi những kẻ xấu.

Đó là một trong những nội dung cải cách của Chương trình Sinh viên Quốc tế Canada được Bộ trưởng Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada Marc Miller công bố ngày 27/10.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm học tới, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cũng sẽ triển khai cơ chế "chứng nhận" các cơ sở giáo dục DLI dựa trên bộ tiêu chí mới để tăng cường mức độ an toàn và đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ xin du học cho các du học sinh. Các cơ sở giáo dục DLI này sẽ được ưu tiên xử lý giấy phép học tập cho những sinh viên nộp đơn xin nhập học tại trường của họ.

Bộ trưởng Marc Miller cho biết việc cải cách chương trình làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế cũng sẽ sớm được ban hành để vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước, vừa phục vụ mục tiêu nhập cư của các địa phương và khối Pháp ngữ.

Một cuộc điều tra hồi tháng Ba cho thấy có hàng trăm sinh viên quốc tế tại Canada đã nhận được thư mời nhập học giả mạo. Cụ thể, hơn 700 sinh viên Ấn Độ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khi nhà chức trách phát hiện ra rằng thư chấp nhận (LOA) của họ không hợp pháp. Trong số này, nhiều sinh viên đã đến Canada du học từ những năm 2018 và 2019, hành vi gian lận chỉ bị phát hiện sau khi nhiều sinh viên đã học xong và nộp đơn xin thường trú. Báo cáo điều tra chỉ ra rằng LOA được giả mạo bởi một nhà tư vấn du học thiếu đạo đức ở Ấn Độ và người này đã biến mất.

IRCC đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào tháng Sáu để điều tra vụ lừa đảo này và xem xét trường hợp nào sẽ bị trục xuất và trường hợp nào hợp pháp để được ở lại. IRCC thông báo rằng những sinh viên quốc tế không biết hoặc không liên quan đến vụ lừa đảo sẽ không bị trục xuất.

Bộ trưởng Marc Miller cho biết dự kiến trong năm 2023, Canada sẽ tiếp nhận khoảng 900.000 sinh viên quốc tế. Người đứng đầu IRCC khẳng định Chính phủ Canada sẽ tiếp tục cải cách Chương trình Sinh viên Quốc tế để bảo vệ du học sinh tốt hơn trước những mánh khóe lừa đảo du học từ những kẻ xấu.

Tại Canada, mỗi tỉnh trong số 10 tỉnh và ba vùng lãnh thổ sẽ điều hành hệ thống giáo dục riêng và có danh sách các trường DLI, bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học, các trường cao đẳng và đại học. Sinh viên quốc tế có thể tìm kiếm danh sách các trường DLI ở mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ trên trang web của chính phủ liên bang.

Giáo dục quốc tế mỗi năm đóng góp cho nền kinh tế Canada khoảng 22 tỷ CAD, lớn hơn cả kim ngạch xuất khẩu ôtô, gỗ xẻ và máy bay của nước này. Các du học sinh cũng hỗ trợ 200.000 việc làm mỗi năm cho Xứ sở Lá phong. Riêng năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến Canada bị thất thu khoảng 7 tỷ CAD do lượng sinh viên quốc tế sụt giảm

Sinh viên quốc tế học tập tại Canada phải đóng học phí cao gấp 4 lần so với sinh viên bản địa. Do đó, các chương trình du học cho sinh viên quốc tế đang phát triển mạnh, đem lại lợi nhuận lớn cho khu vực giáo dục sau trung học vốn gặp nhiều khó khăn về tài chính của Canada.

Phần lớn các sinh viên quốc tế đến Canada du học chủ yếu tập trung ở bậc cao đẳng vì chi phí thấp và thời gian học ngắn hơn so với bậc đại học. Sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp cũng có nhiều cơ hội xin được giấy phép lao động hơn, có nhiều cơ hội định cư hơn do nền kinh tế Canada đang rất cần lao động có kỹ năng, trình độ và tay nghề cao.

Tuy nhiên, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada lưu ý rằng không phải tất cả các trường DLI và các chương trình giáo dục đều đủ điều kiện cấp giấy phép lao động cho các du học sinh ở lại làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên