29/07/2023 15:55 GMT+7

Cạn kiệt nguồn tiền, Liên Hiệp Quốc ngưng viện trợ lương thực cho hàng triệu người

Do cạn kiệt tài trợ, Liên Hiệp Quốc buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và hỗ trợ cho hàng triệu người ở nhiều quốc gia nghèo đói.

WFP cắt giảm viện trợ lương thực vì cạn kiệt nguồn tài trợ - Ảnh: AFP

WFP cắt giảm viện trợ lương thực vì cạn kiệt nguồn tài trợ - Ảnh: AFP

Cạn kiệt tài trợ

Hãng tin AP ngày 29-7 dẫn lời phó giám đốc Carl Skau của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết ít nhất 38/86 quốc gia nơi WFP hoạt động đã bị hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và các hỗ trợ khác.

Ông cho biết WFP ước tính cần 20 tỉ USD để cung cấp viện trợ cho những người có nhu cầu, song tổ chức này thực tế chỉ đặt mục tiêu 10 - 14 tỉ USD.

Thế nhưng đến nay WFP mới chỉ nhận được khoảng 5 tỉ USD, tức chỉ một nửa con số kỳ vọng.

Nhu cầu nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đồng thời do tác động toàn cầu từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phó giám đốc WFP cũng không mấy lạc quan hơn về tình hình trong năm 2024, nhấn mạnh dù nhu cầu viện trợ và động lực vẫn còn song "nguồn tài trợ đang cạn kiệt".

Cắt của người đói cho người đói cùng cực

WFP cho biết họ buộc phải cắt giảm viện trợ cho những người chỉ mới ở mức độ đói để giúp những người đang thực sự sắp chết đói hoặc ở mức độ đói cùng cực. Nếu những người này bị bỏ rơi, thảm họa sẽ xảy ra.

Hồi tháng 3-2023, WFP đã buộc phải cắt giảm viện trợ khẩu phần ăn từ 75% xuống 50% cho các cộng đồng đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng ở Afghanistan. Tới tháng 5, tổ chức này buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực cho 8 triệu người, tức 66% số người mà WFP đang hỗ trợ ở quốc gia này.

Ở Syria, WFP đã phải cắt giảm toàn bộ viện trợ lương thực cho 2,5 triệu trên tổng số 5,5 triệu người vốn cũng chỉ được viện trợ 50% khẩu phần ăn.

Tại các vùng lãnh thổ của Palestine, WFP đã cắt giảm 20% hỗ trợ tiền mặt vào tháng 5 và tháng 6-2023.

Đến đầu tháng 8-2023, WFP sẽ buộc phải cắt hoàn toàn viện trợ cho 7 triệu người ở Yemen.

Một số nước ở Tây Phi như Niger, Cameroon, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi... cũng sẽ bị cắt giảm viện trợ lương thực trên diện rộng.

Xung đột, mất an ninh vẫn là nguyên nhân chính gây ra nạn đói

Phó giám đốc Carl Skau cho biết xung đột và mất an ninh là nguyên nhân chính gây ra nạn đói trầm trọng trên toàn cầu, bên cạnh đó là biến đổi khí hậu, lạm phát giá lương thực. "Tất cả đều xảy ra trong thời kỳ suy thoái kinh tế", ông nói.

WFP cho biết cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng vẫn tiếp diễn với 345 triệu người chịu cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi hàng trăm triệu người phải đối diện với nạn đói cùng cực.

WFP cho biết việc cắt giảm viện trợ rõ ràng không phải cách để giải quyết vấn đề. Tổ chức này cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn tài trợ, song ông Carl Skau kêu gọi các nhà tài trợ truyền thống "đẩy mạnh hỗ trợ" WFP vượt qua thời điểm khó khăn này.

IMF: Xung đột Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất kể từ năm 2008IMF: Xung đột Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất kể từ năm 2008

TTO - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết cuộc xung đột Ukraine làm gián đoạn dòng chảy ngũ cốc và phân bón đã dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh lương thực tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên