06/02/2024 19:00 GMT+7

Cảm động cậu bé dũng cảm lao vào khói lửa 4 lần để cứu cha và bà

4 lần chạy đi chạy lại ngôi nhà đang cháy để cứu cha và bà, cậu bé dũng cảm được ca ngợi là người hùng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Khuôn mặt sạm đen của cậu bé sau khi lao vào căn nhà đang cháy để cứu cha và bà - Ảnh: SCMP

Khuôn mặt sạm đen của cậu bé sau khi lao vào căn nhà đang cháy để cứu cha và bà - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 6-2, cậu bé tên Yangyang (không rõ tuổi), ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Yangyang vẫn bình tĩnh khi ngọn lửa thiêu rụi căn nhà vào rạng sáng 21-1 và câu chuyện về cậu bé xả thân cứu cha và bà đến giờ vẫn nhận được sự quan tâm.

Một đoạn video do người thân của cậu - bà Cui - quay lại sau hỏa hoạn cho thấy khuôn mặt và bàn tay sạm đen vì khói lửa của Yangyang trong khi bà cậu, với mái tóc cháy sém, đang khóc gần đó.

"Con có sợ lửa không?" - bà Cui hỏi Yangyang. "Không ạ!", cậu bé đáp.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa rõ ràng, nhưng Yangyang kể cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu của cha từ phòng ngủ. Khi cậu đến nơi, người cha đã gần như bất tỉnh và không thể cử động.

Lập tức Yangyang chạy đến phòng bà đánh thức bà và cả hai cùng nhau chuyển cha cậu ra phòng khách.

Nghĩ cha và bà đã an toàn, Yangyang liền chạy ra khỏi nhà để gọi lực lượng cứu hỏa. Nhưng khi cúp điện thoại, cậu nhận ra cha và bà không theo sau và vẫn chưa thoát khỏi căn nhà đang cháy.

Yangyang - cậu bé đã dũng cảm cứu cha và bà trong hỏa hoạn - Video: SCMP

"Phòng khách mù mịt khói" - bà Cui kể lại.

Yangyang chạy vội vào phòng khách, kiểm tra xem cha mình còn sống không và kéo người bà đang sợ hãi ra khỏi nhà. Sau đó, cậu bé quay lại để cứu cha mình.

Do khói lửa mù mịt, Yangyang phải quay lại 4 lần mới đưa được người cha gần như bất tỉnh đến nơi an toàn.

"Cháu trai tôi rất dũng cảm" - bà Cui mô tả.

Sự dũng cảm của cậu bé đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Đứa trẻ này là cứu tinh của gia đình" - một người dùng mạng khen ngợi. Một người khác bình luận: "Cậu bé không sợ lửa, mà sợ mất cha và bà hơn".

Theo SCMP, những câu chuyện về lòng dũng cảm của người trẻ luôn nhận được sự quan tâm ở Trung Quốc.

Tháng 7-2022, một cậu bé 9 tuổi ở miền đông Trung Quốc được khen ngợi vì hành động nhanh nhạy khi thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo mà cậu học được từ truyền hình cho mẹ sau một vụ tai nạn xe hơi.

Cháy cửa hàng ở Trung Quốc, có đến 39 người thiệt mạngCháy cửa hàng ở Trung Quốc, có đến 39 người thiệt mạng

Ít nhất 39 người thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một cửa hàng ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên