12/04/2023 15:48 GMT+7

Cái Tết cổ truyền đầm ấm của đồng bào Khmer

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 14 đến 16-4. Năm nay tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa.

Cái Tết cổ truyền đầm ấm của đồng bào Khmer - Ảnh 1.

Đồng bào dân tộc Khmer Vĩnh Long có một cái Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay thật đầm ấm

Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh là một trong những địa phương có đông đảo người Khmer sinh sống. Tết này, cả làng, xã hứng khởi cùng rủ nhau đi xem hát, ăn cơm cùng bộ đội Cụ Hồ.

Trước ngày Tết Chol Chnam Thmay, ban chỉ đạo Tết quân dân thị xã Bình Minh đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện nhằm gắn kết nghĩa tình, gắn bó máu thịt giữa quân - dân là đồng bào người Khmer.

Cái Tết cổ truyền đầm ấm của đồng bào Khmer - Ảnh 2.

Cả làng cùng rủ nhau đi xem hát

Với sự chung tay san sẻ yêu thương từ các nhà tài trợ, Tết quân dân năm 2023 thị xã Bình Minh đã xây dựng được cầu, đường, lắp đặt nhiều hệ thống chiếu sáng trên nhiều tuyến đường nông thôn. Giúp xóm làng trở nên khang trang, khởi sắc đón Tết.

Năm nay, lực lượng vũ trang thị xã Bình Minh cũng vận động khám bệnh, trao hàng trăm phần quà, xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc. Đồng thời trao vốn hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Tết Chol Chnam Thmay 2023 trở nên đặc biệt với đồng bào người Khmer thị xã Bình Minh khi có đêm chương trình phục vụ văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống.

Các đoàn viên tổ chức hội thi nấu bánh chưng cho cả xã cùng tham gia, thu hút hàng nghìn lượt người đến dự. Ban tổ chức cũng phục vụ 100 mâm cơm, mời hơn 500 đồng bào người dân tộc đến cùng ăn tối.

Cái Tết cổ truyền đầm ấm của đồng bào Khmer - Ảnh 3.

Sự kiện nhằm gắn kết nghĩa tình, gắn bó máu thịt giữa quân - dân là đồng bào người Khmer

Ông Kim Hậu (ngụ ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình) chia sẻ Tết cổ truyền năm nay thật đầm ấm. "Người dân tộc hiếm khi ăn Tết Việt. Nhưng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay chúng tôi rất vui khi có dịp được vui chơi, thưởng thức văn nghệ truyền thống.

Đặc biệt là bữa cơm thân tình của các anh bộ đội, cả làng xóm có dịp được ngồi ăn chung, tâm tình cùng người lính. Năm nay, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Ban Dân tộc, Thị ủy, ủy ban các cấp đều có mặt, ngồi ăn cơm chung để lắng nghe nguyện vọng người dân. Tết năm nay rất khác với nhiều năm trước", ông Hậu cho hay.

Cộng đồng người Khmer đón Tết cổ truyền, chung tay phòng ngừa COVID-19Cộng đồng người Khmer đón Tết cổ truyền, chung tay phòng ngừa COVID-19

TTO - Khác hẳn Tết cổ truyền các năm trước, cộng đồng dân tộc Khmer ở miền Tây đón năm mới gọn nhẹ. Nhiều gia đình làm ăn xa cũng ở yên tại chỗ, chung tay thực hiện giãn cách xã hội phòng ngừa COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên