20/01/2016 14:21 GMT+7

​Các đại dương sẽ ngập rác thay vì cá

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Theo nghiên cứu, đến năm 2025 cứ 3 tấn cá trong lòng đại dương sẽ có 1 tấn rác thải nhựa và tới năm 2050, lượng rác thải sẽ nhiều hơn lượng cá trên các đại dương.

Một con rùa biển đang bơi cùng một chiếc túi nilon trên mũi ở Cairns, Queensland, Úc. Theo nghiên cứu, ít nhất 8 triệu tấn rác thải nhựa đã được đổ ra đại dương mỗi năm - Ảnh: Troy Mayne
Một con rùa biển đang bơi cùng một chiếc túi nilon trên mũi ở Cairns, Queensland, Úc. Theo nghiên cứu, ít nhất 8 triệu tấn rác thải nhựa đã được đổ ra đại dương mỗi năm - Ảnh: Troy Mayne

Theo báo cáo do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố, hầu hết bao bì nhựa đã và đang bị vứt đi sau một lần sử dụng. Chỉ có 14% bao bì nhựa là được thu gom để tái chế.

Hệ quả là mỗi năm các đại dương phải hứng 8 triệu tấn rác nhựa, tương đương mỗi phút lại có 1 xe tải chở rác nhựa đổ xuống biển.

"Nếu thế giới không hành động thì tới năm 2030, trung bình cứ một phút sẽ có 2 xe rác được đổ ra biển và con số này sẽ tăng lên thành 4 xe rác vào năm 2050", báo cáo viết, tờ Sydney Morning Herald ngày 20-1 trích dẫn. 

Báo cáo cũng ước tính đến năm 2025, cứ 3 tấn cá trong lòng đại dương sẽ có 1 tấn rác thải nhựa và tới năm 2050, lượng rác thải sẽ "áp đảo" lượng cá trên các đại dương.

Ngoài các tác động "rất lớn" đối với môi trường, việc phần lớn túi nilon bị vứt bỏ sau một lần sử dụng cũng khiến nền kinh tế thế giới mất 80-120 tỉ USD mỗi năm.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái chế nhựa hiện nay, đồng thời đề xuất thiết lập một cơ chế mới nhằm hạn chế việc vứt bỏ rác thải nhựa ra ngoài thiên nhiên, đặc biệt là các đại dương.

Nhựa đã trở thành một phần thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu và sản lượng nhựa đã tăng từ 15 triệu tấn/năm trong năm 1964 lên tới 311 triệu tấn trong năm 2014, và con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên