15/02/2024 20:07 GMT+7

Cả nước nhiều vùng biển động, gió giật cấp 7 - 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 15-2, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển

Gió mạnh và sóng lớn trên biển


Gió đông bắc vùng biển này cấp 4 - 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Vùng biển Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4 - 5; riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 1 - 2m.

Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km.

Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 15 và ngày 16-2: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Thời tiết ngày đầu đi làm sau Tết: miền Bắc mưa nhỏ, miền Nam nắng ráoThời tiết ngày đầu đi làm sau Tết: miền Bắc mưa nhỏ, miền Nam nắng ráo

Dự báo sáng 15-2 (mùng 6), thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, sương mù vào sáng sớm. Còn ở phía Nam nắng ráo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên