02/10/2016 11:13 GMT+7

Cá Hồ Tây bất ngờ chết trắng mặt hồ

CHÍ TUỆ - T.T.D - NGUYỄN KHÁNH
CHÍ TUỆ - T.T.D - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Nhiều người dân sống ở ven Hồ Tây (Hà Nội) bất ngờ với hiện tượng cá chết hàng loạt. Cá chết nổi đầy mặt nước, trôi dạt trắng ven bờ, gây mùi hôi thối nồng nặc.

Số lượng cá chết ước lượng khoảng hàng chục tấn  - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Số lượng cá chết ước lượng khoảng hàng chục tấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ghi nhận trong buổi sáng 2-10 tại khu vực ven Hồ Tây (đường Trích Sài và Nguyễn Đình Thi) rất nhiều loại cá chết nổi trắng ven hồ với đủ các loại như cá mè, rô phi, cá chép, cá chép…

Cá chết trôi dạt vào ven bờ gây mùi hôi thối khó chịu.

Nhiều người dân đã vớt cá chết để về cho chó, mèo hoặc để về bón cây. Bên cạnh đó rất nhiều người dân đi đường cũng bất ngờ với việc cá chết.

Theo một số người dân khác, đây không phải lần đầu tiên xảy ra cá chết ở Hồ Tây nhưng chết nhiều như họ thấy trong mấy ngày qua thì chưa bao giờ xảy ra.

Anh Cương một người dân được thuê vớt xác cá cho biết: "Thời điểm cá chết hàng loạt bắt đầu từ khoảng 22g tối ngày 1-10, đội chúng tôi có khoảng 70 người và bắt đầu xuống hồ vớt xác cá từ tối qua đến nay. Chưa thể ước lượng chính xác được số lượng cá chết, nhưng theo tôi nó vào khoảng hàng chục tấn".

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, giống cá chết nhiều nhất là cá mè, rô phi  và cá dầu. 

Dưới đây là hình ảnh phóng viên ghi nhận được trong buổi sáng 2-10:

Người dân đổ thức ăn thừa xuống Hồ Tây - Ảnh: T.T.D.

Một người dân vớt cá chết cho biết mang về để bón cây -Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngay gần đó, một nhóm người đang làm nghi lễ phóng sinh cá ra Hồ Tây -  Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Một nhóm người đang làm nghi lễ phóng sinh cá ra Hồ Tây - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG

Cá chết trôi dạt trắng ven bờ hồ Tây trên đoạn đường Nguyễn Đình Thi - Ảnh:  CHÍ TUỆ

Một con cá cỡ lớn đang được  người dân vớt lên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một con cá cỡ lớn đang được người dân vớt lên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cá chết ước lượng khoảng hàng chục tấn - Ảnh: T.T.D.
Cá chết trắng bụng trôi dạt vào bờ Hồ Tây với nhiều loại khác nhau từ cá dầu, cá rô phi đến cá mè - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cá chết trắng bụng trôi dạt vào bờ Hồ Tây với nhiều loại khác nhau từ cá dầu, cá rô phi đến cá mè - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Số lượng cá chết có dấu hiệu gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Số lượng cá chết có dấu hiệu gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Số lượng cá chết ước lượng khoảng hàng chục tấn  - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Số lượng cá chết ước lượng khoảng hàng chục tấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Người dân vớt cá và chôn ngay tại khuôn viên gần Hồ Tây -  Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Người dân vớt cá và chôn ngay tại khuôn viên gần Hồ Tây - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Khoảng 70 người đã được huy động để vớt cá chết  -  Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Khoảng 70 người đã được huy động để vớt cá chết - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Cá chết được vớt và đưa lên thùng  -  Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG
Cá chết được vớt và đưa lên thùng - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG

CHÍ TUỆ - T.T.D - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên