10/10/2023 13:08 GMT+7

Cá chết nổi trắng hào thành cổ Vinh

Hàng tấn cá chết hàng loạt, nổi trắng trong hào thành cổ Vinh, Nghệ An gây ô nhiễm môi trường.

Cá chết nổi trắng hào thành cổ Vinh sáng 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá chết nổi trắng hào thành cổ Vinh sáng 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến 11h30 trưa 10-10, ông Trần Quang Lâm - phó chủ tịch UBND TP Vinh - đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công ty môi trường khẩn trương xử lý, thu gom cá chết ở hào thành cổ Vinh.

Theo thông tin từ người dân sống dọc theo hào thành cổ Vinh, tình trạng cá chết ở trong hào diễn ra từ hai ngày qua, cá chết ngày càng nhiều hơn.

Hiện tượng cá chết, bốc mùi hôi thối dọc theo một tuyến kênh dài khiến cuộc sống của người dân sống hai bên kênh bị đảo lộn.

Cá chết nổi trắng hào thành cổ Vinh

Bà Tạ Thị Luân - 75 tuổi, ngụ khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh - cho biết hai ngày qua gia đình bà và các hộ dân ở đây phải đóng cửa suốt ngày vì mùi hôi thối do xác cá chết phân hủy.

"Mặc dù kênh đã được cải tạo nhưng không được nạo vét thường xuyên, dẫn đến con kênh rất ô nhiễm, nước tù đọng đen ngòm, đóng váng và có nhiều rác thải", bà Luân nói.

Cá rô phi chết nhiều nhất trong hào thành cổ Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá rô phi chết nhiều nhất trong hào thành cổ Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Xác cá chết nhiều ngày đã phân hủy mạnh. Ước tính có hàng tấn cá chết. Sau khi được gom lại, xác cá được vớt lên đem đi chôn lấp. Các công nhân môi trường giăng lưới, dùng vợt đi dọc theo hào thành cổ Vinh để vớt xác cá chết.

Dọc kênh hào thành cổ Vinh có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào.

Phó chủ tịch UBND TP Vinh Trần Quang Lâm nhận định mực nước trong kênh hào thành cổ Vinh không được lưu thông, tích tụ lâu ngày cộng thêm việc mưa lớn mấy ngày trước dẫn đến nguồn nước thay đổi đột ngột, làm cá "sốc nước" chết hàng loạt.

"Nước thải sinh hoạt của người dân không được đổ trực tiếp vào kênh hào thành cổ, mà đưa vào hệ thống, chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa. Hiện nay máy bơm nước thải gặp sự cố, đang được sửa chữa", ông Lâm nói.

Trước mắt, ông Lâm yêu cầu đơn vị môi trường xử lý cá chết đem chôn lấp để đảm bảo môi trường, đồng thời tìm nguyên nhân cá chết.

Vào tháng 1-2019, tại hào thành cổ Vinh cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường.

Quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m.

Trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải...

Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh. Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.

Dọc kênh hào thành cổ Vinh có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào - Ảnh: DOÃN HÒA

Dọc kênh hào thành cổ Vinh có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em học sinh đi học về phải bịt mũi vì mùi hôi thối do cá chết - Ảnh: DOÃN HÒA

Các em học sinh đi học về phải bịt mũi vì mùi hôi thối do cá chết - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân môi trường dùng vợt gom cá chết - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân môi trường dùng vợt gom cá chết - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá chết được thu gom, vận chuyển đi chôn lấp để đảm bảo môi trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá chết được thu gom, vận chuyển đi chôn lấp để đảm bảo môi trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Cá nuôi lồng bè của hàng chục hộ dân bất ngờ chết hàng loạtCá nuôi lồng bè của hàng chục hộ dân bất ngờ chết hàng loạt

Hàng tấn cá nuôi lồng bè của người dân thôn Sông Hải bất ngờ chết phơi bụng trên mặt nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên