23/11/2023 23:11 GMT+7

Buổi diễn Westlife đầy hình ảnh quảng cáo sàn tiền ảo và web cá độ, ban tổ chức 'vô tội'?

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng về các vật phẩm quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, nhà cái cá cược trong đêm nhạc Westlife. Ban tổ chức trả lời chất vấn của báo chí tối 23-11.

Một số vật phẩm như lightstick, quạt xuất hiện trong đêm nhạc Westlife tại TP.HCM có in logo, thông tin quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, web cá độ (đã làm mờ) - Ảnh: Khán giả cung cấp trên mạng xã hội

Một số vật phẩm như lightstick, quạt xuất hiện trong đêm nhạc Westlife tại TP.HCM có in logo, thông tin quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, web cá độ (đã làm mờ) - Ảnh: Khán giả cung cấp trên mạng xã hội

Sau hai đêm diễn của nhóm nhạc Westlife trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour vào tối 21 và 22-11 vừa qua tại TP.HCM, lùm xùm vẫn chưa kết thúc.

Lightstick, banner, quạt tại show Westlife in quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo, web cá độ

Tối 23-11, trên mạng xã hội có bài đăng về tin đồn ban tổ chức show Westlife tại Việt Nam quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo F... X.. và nhà cái cá cược M... ngay trong đêm diễn.

Cụ thể, logo của sàn giao dịch nói trên xuất hiện trên lightstick cổ vũ, trên banner cỡ lớn in hình bốn thành viên Westlife được dán bên ngoài và cả bên trong sân vận động Thống Nhất, nơi diễn ra hai đêm nhạc.

Rất nhiều khán giả đã chụp hình check-in trước các banner này. Đồng thời, banner bên ngoài sân vận động cũng được lan truyền trên mạng xã hội vì chất lượng hình ảnh cũng như in ấn quá kém, không phù hợp với hình ảnh của nghệ sĩ quốc tế.

Banner in hình nhóm nhạc Westlife có logo của sàn giao dịch tiền ảo (đã làm mờ), được treo bên ngoài sân vận động Thống Nhất - Ảnh: Khán giả cung cấp trên mạng xã hội

Banner in hình nhóm nhạc Westlife có logo của sàn giao dịch tiền ảo (đã làm mờ), được treo bên ngoài sân vận động Thống Nhất - Ảnh: Khán giả cung cấp trên mạng xã hội

Còn logo nhà cái cá cược xuất hiện trên một chiếc quạt với dòng chữ "M... tài trợ chính thức Westlife - The Wild Dreams Tour Việt Nam" và một số thông tin, địa chỉ trang web nhà cái này.

Khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, một số khán giả nhanh chóng rút ra kết luận là công ty tổ chức đêm nhạc Westlife đứng sau sự việc và chỉ trích công ty này.

Để rộng đường dư luận, tối 23-11, báo chí đã liên hệ với AMO - công ty tổ chức - để làm rõ sự việc.

Ban tổ chức show Westlife trả lời chất vấn của báo chí

Câu hỏi báo chí dành cho AMO như sau: "AMO có biết hoặc có liên quan các sản phẩm quảng cáo này không? Nếu có thì cụ thể như thế nào?

Tại sao các sản phẩm này được tuồn vào tận hàng chục ngàn người trong đêm nhạc, ngay trong phạm vi ban tổ chức quản lý?".

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO, trả lời báo chí: "Trong buổi diễn hôm qua, có nhiều đơn vị đã tặng các vật dụng cổ động cho người hâm mộ. AMO không hợp tác với các đơn vị này. Hôm qua lúc cuối giờ diễn, ban tổ chức có lập biên bản cùng công an địa phương về việc đơn vị cá độ phát các ấn phẩm tại chương trình.

Đơn vị phát nước tại chương trình cũng không phải là nhà tài trợ. Nên dù tặng nước cho người hâm mộ, họ không có quyền lợi logo".

Về lightstick có in logo sàn giao dịch tiền ảo, bà Giang cho biết ban tổ chức không phát lightstick cho khán giả mà doanh nghiệp tài trợ chính thức (một ngân hàng) đã tài trợ 15.000 lightstick cho khán giả và cho nhân viên ngân hàng triển khai phát.

Về quạt in logo nhà cái cá cược, bà Giang cho biết trong đêm diễn đầu tiên, doanh nghiệp tài trợ có tặng quạt cho khách hàng. Còn hôm 22-11, có đơn vị khác cũng tặng quạt và bảo vệ chưa nhận biết được hết.

Về banner in hình Westlife ngoài và trong sân vận động có logo sàn giao dịch tiền ảo, bà Giang cho biết: "Băng rôn này là của fanclub đặt ngoài sân vận động. Cũng băng rôn này, thời gian qua bị nhầm là ấn phẩm quảng cáo của chương trình mà treo mất thẩm mỹ.

Theo khuyến cáo của công an, ban tổ chức không đặt các ấn phẩm check-in ở bên ngoài, tránh tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông và khi khán giả chụp hình có thể bị giật điện thoại.

Theo ban tổ chức, đây là bản tường trình mà nhân viên của họ gửi lên Công an phường 6, quận 10, TP.HCM về tin đồn quảng bá nhà cái cá cược - Ảnh: AMO cung cấp

Theo ban tổ chức, đây là bản tường trình mà nhân viên của họ gửi lên Công an phường 6, quận 10, TP.HCM về tin đồn quảng bá nhà cái cá cược - Ảnh: AMO cung cấp

Về poster trên, ban tổ chức nhận lỗi đã không kiểm soát kỹ, gây nhiều ảnh hưởng đến chương trình.

Ngay khi phát hiện ra poster, ban tổ chức đã họp team để kiểm điểm nhắc nhở. Vì poster này gây ảnh hưởng rất lớn đến chương trình".

Khi được báo chí hỏi kỹ hơn về việc ban tổ chức có liên hệ, làm việc hay nhận quảng cáo cho các thương hiệu nói trên không (đặc biệt là sàn giao dịch tiền ảo), bà Giang trả lời rằng ban tổ chức không làm việc với sàn này, không đưa logo của sàn này vào các ấn phẩm của chương trình.

"Lần đầu tổ chức show lớn, không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Tôi xin thay mặt ban tổ chức nhận lỗi và sẽ khắc phục trong những chương trình sau" - bà Đỗ Thu Giang nói.

Ban tổ chức cũng cung cấp bản tường trình mà họ khẳng định là do nhân viên của mình gửi cho Công an phường 6, quận 10 (TP.HCM).

Trong bản tường trình, nhân viên này trình bày sự việc trong một số lượng quạt phát cho khán giả có thông tin quảng cáo nhà cái cá cược.

"Qua rà soát các đơn vị liên quan đến sự kiện này là không có phát hành ấn phẩm như trên, cũng như ban tổ chức không ký kết hoặc hợp tác với đơn vị M..." - bản tường trình viết.

Tuổi Trẻ Online vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về sự việc để đưa thông tin đến bạn đọc.

Sau ồn ào, Westlife diễn bùng cháy và mời fan Việt lên song ca trên sân khấuSau ồn ào, Westlife diễn bùng cháy và mời fan Việt lên song ca trên sân khấu

Sau đêm diễn 21-11, ban tổ chức khắc phục khâu tổ chức. Đêm diễn thứ hai của Westlife tối 22-11 tại TP.HCM diễn ra sôi nổi, người hâm mộ hát theo đầy hào hứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên