20/05/2011 07:26 GMT+7

Bối rối việc cưỡng chế nhà xây trái phép

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vừa triệu tập cuộc họp với cơ quan hữu quan để giải quyết vụ hàng trăm căn nhà xây trái phép trên mốc lộ giới quốc lộ 91B thuộc các quận Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

M0WbMVGG.jpgPhóng to

Những căn nhà xây trên mốc lộ giới quốc lộ 91B thuộc địa bàn Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) - Ảnh: C.Q.

Theo UBND Q.Bình Thủy, trong số 121 trường hợp xây trái phép ở quốc lộ 91B thuộc địa bàn quận này, cơ quan chức năng quận mới cưỡng chế được 25 trường hợp và chuẩn bị cưỡng chế thêm 20 trường hợp.

Tương tự, UBND Q.Ninh Kiều cho biết có 200 trường hợp xây dựng trái phép trên tuyến quốc lộ 91B, quận cưỡng chế được năm trường hợp xây dựng quy mô lớn, số còn lại đều ngưng cưỡng chế, sợ gây xáo trộn đến đời sống người dân.

Các cơ quan chức năng cho biết hiện rất khó ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trên mốc lộ giới quốc lộ 91B, vì TP Cần Thơ đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khai thác đất hai bên đường nhưng lại không xác định diện tích, quy mô, phạm vi khu đất, khiến các quận lâm vào tình trạng “hạn chế dân xây dựng cũng không được, không cho xây dựng cũng không xong”.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên